30/01/2024 12:52 GMT+7

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Cán bộ đừng để hối tiếc vì vi phạm do động cơ cá nhân

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý 'cán bộ đừng để hối tiếc vì vi phạm do động cơ cá nhân. Đó là đạo đức, là danh dự, nhân phẩm, cần cố gắng học tập nâng cao'.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 30-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Công tác phòng chống tham nhũng được chỉ đạo thường xuyên, kiên quyết

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá qua việc tổng kết lần này, TP đã phát hiện những điều hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền.

Công tác triển khai, quán triệt các nghị quyết, những chỉ đạo từ trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư của các cơ quan tham mưu TP thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả, để chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái về đạo đức lối sống tạo chuyển biến tích cực, tương đối toàn diện. Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023, nhận thức rất sâu sắc “kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, xem cán bộ là gốc của mọi việc. Chú trọng đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường gắn bó giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị. Công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thường xuyên, kiên quyết xử lý... góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn hành vi.

Công tác dân vận chính quyền có một số cách làm sáng tạo, phát huy dân chủ với các hình thức linh động trong hoạt động tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: HỮU HẠNH

Cán bộ phải thường xuyên tự rèn luyện

Dù vậy, theo lãnh đạo Thành ủy, vẫn còn không ít hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng. Như sự vận hành bộ máy của hệ thống có lúc thiếu tính chủ động, kém hiệu quả và cũng có lúc, có nơi kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm. Cần mạnh dạn đề xuất, kiến nghị để có thể thí điểm thực hiện cơ chế cải cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo được yêu cầu pháp luật.

Nói về lý do đặt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu trong chủ đề năm 2023 vừa qua, bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng hiện cả nước có nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc sinh hoạt, vi phạm nghiêm trọng quy chế, vi phạm pháp luật, ngay bản thân TP cũng đã có. Đây là lúc TP cần rút ra những bài học kinh nghiệm, đặt công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu.

Thời gian tới, bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị và nghị định 73 của Chính phủ ngày càng đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát Đảng. "Nghị quyết 1, kế hoạch 10, kiểm tra, uốn nắn 20", ông Nên nói.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, gần đây phía trung ương khi kiểm tra có những trường hợp có sai phạm nhưng không có động cơ vụ lợi, trong tình thế cấp thiết vì nhân dân, cộng đồng thì các cơ quan xem xét rất kỹ và có những tình tiết giảm nhẹ tối đa.

“Làm gì cũng có rủi ro, bình thường trong cuộc sống không làm cũng có, nhưng đừng để hối tiếc vì chúng ta vi phạm do động cơ cá nhân. Đó là đạo đức, là danh dự nhân phẩm, chúng ta cần cố gắng học tập nâng cao. Kể cả tôi cũng thường xuyên rèn luyện hằng ngày, hàng giờ chứ không phải ai cũng có thể an toàn”, Bí thư Nên nói.

Ngoài ra, trong công tác truyền thông, ông Nên cũng lưu ý cần tăng cường, đặc biệt với các chương trình hành động, nói cho người dân hiểu về những chủ trương, chính sách một cách chính xác, đầy đủ. Ví như về việc thu phí vỉa hè, đây là biện pháp thứ yếu để TP lập lại trật tự an ninh hè phố, cần thông tin đúng đắn để người dân hiểu, chia sẻ, chứ không phải khiến người dân nghĩ “TP đi tìm để tận thu”.

Ngành tuyên giáo dự báo tình hình, chủ động xử lý vấn đề nhạy cảm

Báo cáo tại hội nghị, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê, cho biết ngành tuyên giáo TP đã nghiêm túc đánh giá, nhận diện những mặt được, mặt hạn chế và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm nay, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm như tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện nghị quyết.

Thực hiện hiệu quả, thực chất kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2024 của Đảng bộ thành phố và chủ đề năm của chính quyền TP.

Phát huy, chỉ đạo báo chí tuyên truyền đúng định hướng, tăng cường quản lý để đội ngũ phóng viên báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, chủ động phối hợp xử lý các vấn đề nhạy cảm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM: Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm qua đơn thư, báo chíChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM: Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm qua đơn thư, báo chí

Cần giải pháp tăng cường giám sát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đặc biệt thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua truyền thông, báo chí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên