01/11/2023 16:35 GMT+7

Bệnh viện nói gì khi bé trai 4 tuổi bị viêm ruột nhập viện và tử vong?

Gia đình bé trai 4 tuổi ở Quảng Nam bức xúc và yêu cầu làm rõ vụ việc con mình bị viêm ruột nhập viện điều trị và tử vong nhanh sau đó.

Ba mẹ cháu bé đau đớn sau cái chết của con trai được chẩn đoán viêm ruột - Ảnh: LÊ TRUNG

Ba mẹ cháu bé đau đớn sau cái chết của con trai được chẩn đoán viêm ruột - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 1-11, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các phòng chức năng, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam báo cáo vụ việc liên quan đến một bệnh nhi nhập viện sau khi bị viêm ruột và tử vong sau đó.

Bé trai 4 tuổi ở Quảng Nam bị viêm ruột nhập viện và tử vong: Bệnh viện nói gì?

Muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của con

Cùng ngày, gia đình đã tổ chức đám tang cho cháu V.V.M.Đ. (4 tuổi, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Ba mẹ cháu bé là anh Võ Văn Diệu và chị Vũ Thị Thúy Loan thẫn thờ, đau xót sau cái chết của con.

Anh Diệu kể trưa 30-10, khi con trai mình đang học ở trường mầm non thì cô giáo gọi nói cháu bị đau bụng, không ăn uống được, bảo người nhà chở về.

Anh kể cháu bé bị đau bụng hơn một tuần trước, gia đình mua thuốc cho uống và bé khỏe lại, ăn uống bình thường, đến ngày 30-10 tiếp tục bị đau bụng.

Sau khi chở về nhà thì anh mua thuốc cho con uống, cho ăn nhưng bé cứ nôn ói liên tục.

Đến tối hai vợ chồng chở con đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam khám, điều trị. Bác sĩ khám và nói cháu Đ. bị viêm ruột và được truyền dịch.

Chị Loan kể đến sáng 31-10, cháu bé lại mệt mỏi, ăn uống bị nôn mửa, được bác sĩ truyền dịch. Sau đó con trai chị tiếp tục mệt người, nôn ói, mồ hôi nhễ nhại, chân tay lạnh, được bác sĩ đưa lên phòng cấp cứu.

Các bác sĩ cấp cứu nhưng cháu Đ. tử vong sau đó. "Thấy người con tôi bị tím sau gáy và môi, gia đình hỏi thì bác sĩ giải thích bé bị vi rút gì đó xâm nhập lên tim", anh Diệu kể.

Anh Diệu nói gia đình bức xúc, muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của con trai mình.

Cháu bé bị viêm cơ tim thể tối cấp

Làm việc với phóng viên, bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy - trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc và bệnh lý sơ sinh của bệnh viện - cho biết đây là sự cố rất đột ngột, bệnh viện chia sẻ nỗi đau của gia đình cháu bé.

Theo đó, lúc 20h tối 30-10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi này với triệu chứng đau bụng, nôn mửa, bác sĩ đã siêu âm, hỗ trợ một số vấn đề về cận lâm sàng, chẩn đoán ban đầu bị viêm ruột, cháu ăn kém nên bác sĩ truyền dịch.

Đến 2h sáng 31-10 cháu bị mệt, bác sĩ thăm khám, siêu âm. Đến 8h50 cùng ngày, sức khỏe cháu bé diễn biến mệt, lơ mơ, được chuyển lên khoa hồi sức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Quá trình hồi sức không thành công, khoảng một giờ sau cháu bé tử vong.

Bác sĩ Thúy trao đổi với báo chí - Ảnh: LÊ TRUNG

Bác sĩ Thúy trao đổi với báo chí - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo bác sĩ Thúy, trong y khoa có một cái gọi là "giới hạn của y khoa", không phải tất cả mọi thứ đều điều trị được, đặc biệt bệnh vi rút qua đường ruột có khoảng 5% trường hợp tấn công lên cơ tim.

"Chẩn đoán cuối cùng nguyên nhân tử vong của cháu bé là bị viêm cơ tim thể tối cấp, có xét nghiệm hỗ trợ vấn đề tổn thương cơ tim. Đây là một biến chứng rất nặng của nhiễm vi rút, diễn biến ngoài sức tưởng tượng tầm kiểm soát của y khoa", bác sĩ Thúy giải thích.

Cụ thể bệnh nhân bị nhiễm siêu vi bắt đầu từ đường ruột, vi rút có độc tính cao, tấn công cơ tim. Nhiễm siêu vi biểu hiện đầu tiên là viêm ruột, nguyên nhân tử vong là tổn thương cơ tim. Với những vi rút đường ruột tấn công cơ tim thì tỉ lệ tử vong khoảng 5%, chuyển biến rất cấp tính.

Bác sĩ Thúy cho biết đối với trường hợp cháu Đ., bệnh viện đã thực hiện đúng theo quy trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, điều trị. Bác sĩ cũng đã giải thích kỹ cho người nhà vì sao viêm ruột lại tử vong.

Liên quan đến việc người nhà cho rằng bệnh viện không thăm viếng sau khi cháu bé mất, bác sĩ Thúy cho biết hằng ngày tại bệnh viện có thể tử vong nhiều em bé, vấn đề thăm nom không có trong cơ chế của bệnh viện.

Riêng đối với trường hợp cháu Đ., biết gia đình khó khăn nên khi cháu mất, bệnh viện hỗ trợ xe taxi đưa về. Vấn đề đi thăm nom, viếng hương là theo quy chế riêng của bệnh viện.

Vụ trẻ tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu: Bác sĩ nói lý do không cho bé nhập việnVụ trẻ tử vong sau khi ăn bánh đêm Trung thu: Bác sĩ nói lý do không cho bé nhập viện

Người nhà bệnh nhi tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu cho biết cả ba người trong gia đình đều có biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn bánh. Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ lý do không cho bé nhập viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên