23/12/2021 12:10 GMT+7

Bệnh nhân đái tháo đường sợ COVID-19 ở ngưỡng tối đa, nguy cơ tử vong gấp 1,5 lần

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Nghiên cứu qua đường dây trợ giúp cho 380 bệnh nhân đái tháo đường type 2 bị trầm cảm, kết quả thấy mức độ sợ COVID-19 của họ đạt ở ngưỡng tối đa. Trầm cảm ở bệnh nhân này làm tăng nguy cơ tử vong gấp 1,5 lần.

Bệnh nhân đái tháo đường sợ COVID-19 ở ngưỡng tối đa, nguy cơ tử vong gấp 1,5 lần - Ảnh 1.

Các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) trong một ca phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kết quả trên được nêu ra tại hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên lần thứ 19 năm 2021 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) ngày 23-12. 

BS CKII Võ Đức Chiến - giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - cho biết sự thấp thỏm, bất an của những người bệnh mãn tính dường như càng tăng lên gấp nhiều lần trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Cụ thể, khoảng 10-15% người trưởng thành trong dân số chung có ít nhất một cơn trầm cảm nặng trong giai đoạn nào đó của cuộc sống. Trầm cảm là một rối loạn tâm thần thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Ước tính, bệnh nhân đái tháo đường bị rối loạn trầm cảm gấp 2 lần dân số chung.

Theo TS Ngô Tích Linh, trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường làm tăng nguy cơ tử vong gấp 1,5 lần so với bệnh nhân chỉ bị đái tháo đường. Theo một nghiên cứu vào năm 2020 (năm đầu tiên dịch COVID-19 tại Việt Nam) được thực hiện tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tỉ lệ rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân này là 17,08%. Nhóm có nguy cơ trầm cảm chiếm 44%.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu quan sát qua đường dây trợ giúp 24/24h với 380 bệnh nhân đái tháo đường type 2 (có đo lường tâm lý nỗi sợ COVID-19 và đánh giá trầm cảm). Kết quả, mức độ sợ hãi với COVID-19 đạt ở ngưỡng tối đa đối với nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 bị trầm cảm trung bình.

Đặc biệt, trong giai đoạn đó, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như đái tháo đường rất có thể do sợ COVID-19 đã không đến bệnh viện tái khám và thăm khám các chuyên khoa liên quan.

Bệnh nhân đái tháo đường sợ COVID-19 ở ngưỡng tối đa, nguy cơ tử vong gấp 1,5 lần - Ảnh 2.

Trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có hơn 300 nhân viên y tế tuyến đầu bị nhiễm COVID-19 - Ảnh: XUÂN MAI

Tặng 75 máy lọc nước cho 3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi và Hùng Vương Tặng 75 máy lọc nước cho 3 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi và Hùng Vương

TTO - Sáng 26-8, chương trình "Cùng Tuổi Trẻ chống dịch COVID-19", Thành đoàn TP.HCM và 'Sài Gòn thương nhau', Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group đã trao tặng 75 máy lọc nước nóng lạnh cho 3 bệnh viện tại TP.HCM.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên