28/09/2023 10:56 GMT+7

Bắt 'ma nhớt' 71 tuổi chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản

Ngày 28-9, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự "ma nhớt" Huỳnh Văn Tâm (71 tuổi) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trích xuất camera đoạn "ma nhớt" đột nhập nhà dân trộm tài sản - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Trích xuất camera đoạn "ma nhớt" đột nhập nhà dân trộm tài sản - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, đêm 26-9, Tâm đi xe khách từ bến xe Miền Tây đến xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy rồi cạy vách tôn, đột nhập vào một tiệm lạp xưởng tại xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy trộm 4 điện thoại di động.

Camera ghi hình 'ma nhớt’ 71 tuổi nhiều lần đột nhập nhà dân trộm tài sản

Sau khi lấy trộm tài sản, Tâm đón xe khách về lại TP.HCM. Khi đến xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tâm bị lực lượng trinh sát đi cùng xe khách khống chế bắt giữ cùng tang vật là 4 điện thoại di động trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác tại các tỉnh miền Tây.

Cụ thể, vào đêm 22-9, Tâm đột nhập vào nhà trọ tại huyện Cai Lậy trộm 2 điện thoại di động trị giá khoảng 4 triệu đồng. Sau đó, Tâm đột nhập vào nhà anh Đặng Hoàn Thảo (38 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy) trộm 1 điện thoại di động trị giá khoảng 1,6 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm 17-8, Tâm đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Bo ở huyện Cai Lậy trộm 1 laptop và 4 điện thoại di động trị giá khoảng 28 triệu đồng.

Huỳnh Văn Tâm cùng tang vật lúc bị bắt - Ảnh: HOÀI ANH

Huỳnh Văn Tâm cùng tang vật lúc bị bắt - Ảnh: HOÀI ANH

Vào đêm 25-7, Tâm đột nhập vào nhà ông M.P.L. ở thị xã Cai Lậy trộm 2 điện thoại di động trị giá khoảng 32 triệu đồng. Sau đó, Tâm đột nhập vào vựa mít Út Em ở thị xã Cai Lậy trộm 1 thoại di động trị giá khoảng 3,6 triệu đồng và hơn 3,6 triệu đồng tiền mặt.

Tâm khai số tài sản trộm được đem bán cho người đi đường ở TP.HCM.

Theo cơ quan công an, Tâm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản với tổng cộng hình phạt 22 năm tù. Tâm thuê trọ ở TP.HCM và thường đi xe khách xuống Tiền Giang để trộm tài sản.

Kẻ trộm này có một đặc điểm đáng chú ý là khi đột nhập nhà dân, Tâm thường cởi hết quần áo, sau đó cắt, cạy cửa sổ hoặc cửa sau để vào nhà. Sau khi trộm được tài sản, Tâm ra ngoài mặc quần áo vào và đón xe khách về lại TP.HCM.

Bắt người đàn ông mặc váy giả gái đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sảnBắt người đàn ông mặc váy giả gái đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản

Do nợ nần, Nguyễn Văn Kiển chuẩn bị kềm cắt khóa, găng tay, ba lô, quần áo phụ nữ để giả gái đột nhập cửa hàng trộm nhiều điện thoại trị giá gần 100 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên