25/03/2014 21:44 GMT+7

Bắt đối tượng giết bác dâu, cướp tài sản

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO- Lúc 12g30 ngày 25-3, sau chưa đầy 24 giờ gây án, Nguyễn Tuấn Vũ, nghi can đâm chết bà Lê Thị Phúc (50 tuổi, trú tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước), cướp tài sản đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt giữ.

Đáng chú ý Nguyễn Tấn Vũ (24 tuổi, trú tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) là người gọi bà Lê Thị Phúc bằng bác dâu.

Hai phụ nữ bị sát hại dã manTống tiền chị dâu

8GmUtj8O.jpgPhóng to
Nghi can Nguyễn Tấn Vũ bị bắt giữ, đưa về trụ sở PC 45- Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: Đ.Hà

Trước đó vào chiều tối 24-3, người nhà phát hiện bà Phúc bị đâm hơn 10 nhát trên thi thể, trong đó có một nhát thủng phổi trái, một nhát thủng khí quản. Bà Phúc chết trong tư thế đầu cắm vào phi nhựa đựng nước để trong nhà tắm.

Theo điều tra ban đầu, trưa 24-3 Vũ lẻn vào nhà bà Lê Thị Phúc để trộm tài sản nhưng khi vào thấy bà Phúc đang tắm nên lấy dao đâm 13 nhát làm nạn nhân tử vong.

Sau khi giết bà Phúc, Vũ lục tìm tài sản và lấy đi một điện thoai di động Trung Quốc, ba nhẫn vàng và 200.000 đồng. Sau đó Vũ đem bán ba nhẫn vàng được gần 9 triệu đồng.

Trong khi vật lộn với nạn nhân, Vũ cũng bị thương ở chân nên đã ghé vào Bệnh viện Bà Rịa khâu lại vết thương.

Bà Lê Thị Phúc có chồng là ông Nguyễn Ngọc Mai nhưng hai người sống ly thân và bà sống trong nhà với cháu nội.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên