17/12/2021 09:31 GMT+7

Bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Sáng 17-12, theo Hãng tin Reuters, bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào các khu vực miền Nam và miền Trung của Philippines.

Bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines - Ảnh 1.

Cảnh sát biển Philippines hỗ trợ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Rai gây ra ở thành phố Cagayan De Oro, Philippines, ngày 16-12 - Ảnh: CẢNH SÁT BIỂN PHILIPPINES

Bão đổ bộ vào đất liền hôm qua, 16-12, và giảm xuống cấp 3, theo trang Tropical Storm Risk. Bão Rai dự kiến ​​sẽ rời khỏi vùng đất liền qua tỉnh Palawan và chuyển ra khỏi Philippines trong ngày mai, 18-12.

Hiện tại, cơ quan thiên tai của Philippines đã báo cáo có 1 trường hợp tử vong nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Nhà dự báo thời tiết Aldzar Aurelio xác nhận trên Đài DZBB ngày 17-12: "Nó (bão Rai) đã suy yếu khi di chuyển qua những ngọn núi ở Visayas".

Tuy nhiên, cảnh báo bão cấp 3, 4 và 5 (cấp độ tăng dần) vẫn duy trì ở một số khu vực vùng Tây Visayas do có gió lớn.

Theo trang Accuweather, siêu bão Rai đã tăng nhanh sức mạnh khi bắt đầu đổ vào Philippines hôm qua, đạt sức mạnh tương đương bão cấp 5 trên thang bão Saffir-Simpson (sức gió tối đa ít nhất là 250 km/h).

Bão Rai gây mưa từ lớn đến rất lớn ở khu vực tây bán đảo Visayas và ở các tỉnh Palawan và Negros Oriental. Có một số cơn mưa rất lớn ở khu vực Bicol, bán đảo Zamboanga, Quezon và phần còn lại của vùng Mimaropa.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) gọi Rai là "một trong những cơn bão mạnh nhất đe dọa Philippines trong những năm gần đây".

Bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines - Ảnh 2.

Cảnh sát biển Philippines hỗ trợ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Rai gây ra ở thành phố Cagayan De Oro, Philippines, ngày 16-12 - Ảnh: CẢNH SÁT BIỂN PHILIPPINES

IFRC cho biết các đội cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ Philippines đã làm việc suốt ngày đêm để phân phát hàng cứu trợ và đảm bảo các phương tiện cứu hộ và đội sơ cứu tại chỗ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Philippines Richard Gordon nói: "Người dân Philippines rất kiên cường nhưng siêu bão này là một đòn giáng mạnh vào hàng triệu người vẫn đang phải khắc phục các hậu quả sau các trận bão, lũ và dịch bệnh COVID-19 trong năm qua".

Theo Hãng tin Reuters, gần 100.000 cư dân ven biển đã được yêu cầu sơ tán trước khi bão đổ bộ. Nhà chức trách đã hoãn việc tiêm vắc xin COVID-19 cho hàng triệu người sống trên đường đi của cơn bão.

Đây là cơn bão thứ 15 ở quần đảo Philippines trong năm nay. Bão Rai đã buộc hàng chục chuyến bay bị hủy, làm tê liệt hoạt động ở các cảng biển, khiến hơn 4.000 hành khách, tài xế và những người giúp đỡ hàng hóa bị mắc kẹt.

Trung bình mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào quần đảo Philippines.

Bão Rai đã suy yếu sau khi đổ bộ vào Philippines - Ảnh 3.

Cảnh sát biển Philippines hỗ trợ sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Rai gây ra ở thành phố Cagayan De Oro, Philippines, ngày 16-12 - Ảnh: CẢNH SÁT BIỂN PHILIPPINES

Chiều mai siêu bão Rai gió giật cấp 17 vào Biển Đông, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp Chiều mai siêu bão Rai gió giật cấp 17 vào Biển Đông, Thủ tướng yêu cầu ứng phó khẩn cấp

TTO - Dự báo chiều mai (17-12), siêu bão Rai sẽ vào Biển Đông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với siêu bão hiếm gặp trong tháng 12.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Philippines bão rai