02/12/2019 09:06 GMT+7

Băng trộm chuyên sử dụng bình xịt hơi cay chứa bột ớt trộn

AN LONG
AN LONG

TTO - Cả 3 đối tượng đều manh động, tìm cách độ bình xịt chữa cháy thành bình xịt hơi cay chứa bột ớt trộn với dung dịch tẩy sơn. Khi bị truy đuổi, chúng xịt hơi cay vào các cán bộ công an, đồng thời ép xe khiến trung úy Tống Duy Tân té tử vong.

Băng trộm chuyên sử dụng bình xịt hơi cay chứa bột ớt trộn - Ảnh 1.

Bảo và Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp.

Sáng 2-12, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Đoán (26 tuổi), Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi, cùng ngụ Bình Chánh, TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận cùng với nhiều đối tượng liên quan khác đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khu vực giáp ranh TP.HCM và Long An.

Cụ thể như rạng sáng 8-6, chúng từng đột nhập vào một hộ gia đình ở P.11 (Q.6, TP.HCM), lấy trộm 1 xe honda PCX, 1 xe Honda Lead, tivi màn hình phẳng, máy tính, điện thoại, thang nhôm...

Ngoài ra, Đoán, Bảo và Anh còn khai nhận thực hiện 3 vụ trộm xe ba gác máy và xe môtô trên địa bàn xã Tân Kiên (Bình Chánh, TP.HCM) và Long Thượng (Cần Giuộc, Long An).

Để thực hiện các vụ trộm cắp, Đoán còn chế từ bình xịt chữa cháy thành bình xịt hơi cay, bên trong chứa bột ớt trộn với dung dịch tẩy sơn, dùng dụng cụ tạo lực nén để sẵn sàng bắn phun chất cay nhằm đối phó với những ai cản đường. Bên cạnh đó chúng còn tàng trữ thêm súng hơi, mã tấu...

Khoảng 2 giờ ngày 14-11, Bảo chạy xe SH cùng Đoán và Anh đem theo bình xịt chất cay tự chế trên về huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa trộm xe ba gác máy thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Cần Đước phát hiện truy đuổi.

Sau khi dùng bình xịt chất cay tự chế vào lực lượng truy đuổi, Bảo còn điều khiển xe ba gác vừa trộm ép xe môtô do trung úy Tống Duy Tân điều khiển khiến anh Tân té ngã. Sau đó Bảo bỏ lại xe ba gác rồi nhảy lên xe cùng Đoán, Anh bỏ trốn.

Trung úy Tân tử vong tại bệnh viện hai ngày sau đó do bị chấn thương quá nặng sau khi té ngã.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, Công an tỉnh Long an phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức khám xét chỗ ở của Đoán. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, các đối tượng này đều hung hãn tìm cách chống trả cho đến khi bị khống chế hoàn toàn.

Nơi ở của các đối tượng cũng còn giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm như xe ba gác máy, môtô, hàn điện, máy cắt kim loại, bình xịt chất cay tự chế, ớt bột, súng hơi, mã tấu, kích điện... và cả đồ dùng sử dụng ma túy.

Trung úy Tân sau khi tử nạn đã được Công an tỉnh Long An ra quyết định thăng cấp hàm lên thượng úy trước niên hạn 1 năm. 

Trung úy công an truy đuổi trộm ngã xe tử vong do bị ném bột cay Trung úy công an truy đuổi trộm ngã xe tử vong do bị ném bột cay

TTO - Công an tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an truy thăng cấp hàm trước niên hạn lên cấp bậc thượng úy để ghi nhận thành tích kiên quyết tấn công tội phạm của trung úy công an Tống Duy Tân.

AN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên