Bãi tập kết nhớt thải gây ô nhiễm khu dân cư, chính quyền không biết?

Khu đất rộng hơn 300m² trong khu dân cư ở Đà Nẵng là nơi tập kết nhớt thải từ khá lâu nhưng chính quyền không biết. Việc tập kết, sang chiết để chất thải đổ ra gây ô nhiễm môi trường.

Thùng phuy, can nhựa sang chiết dầu nhớt bỏ tràn lan

Thùng phuy, can nhựa sang chiết dầu nhớt bỏ tràn lan

Nhớt thải đổ đen cả khu đất

Sáng 10-11, UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã cử lực lượng xuống kiểm tra khu đất tại ngã ba đường Bờ Đằm 8 - Đinh Văn Chất.

Đây là khu đất mà người dân phản ánh tình trạng dầu nhớt đổ chảy tràn lan xuống đất gây ảnh hưởng đến khu dân cư.

Theo ghi nhận, khu đất rộng hơn 300m2 này được quây kín bằng tôn, đóng cửa 24/24 giờ. Người dân địa phương cho biết thỉnh thoảng lại thấy xe tải chở các thùng dầu thải đen ngòm ra vào. Trong quá trình sang chiết, dầu thải chảy đổ ra môi trường khiến cả khu đất rộng biến thành màu đen.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này được bà Trần Thị Thanh Yến (thường trú tại địa phương) thuê để sử dụng làm nơi tập kết nhớt thải, dầu ăn thải ra. Hàng chục thùng phuy lớn nhỏ chứa đầy các loại nhớt đã qua sử dụng được lưu giữ chờ bán.

Bà Yến cho biết các loại nhớt thải này được bán sỉ và lẻ cho các công ty, cơ sở chuyên cưa cây, làm đường bê tông. "Ai mua lại nhớt thải thì tôi bán. Cái này tôi cũng thấy ô nhiễm môi trường nhưng gia đình khó quá nên làm kiếm thêm thu nhập" - bà Yến nói.

Bà Yến thừa nhận hoạt động kinh doanh tự phát, chứ không có giấy tờ đăng ký kinh doanh.

Bà Trần Thị Thanh Yến cho biết các loại nhớt thải được bán sỉ và lẻ cho các công ty, cơ sở chuyên cưa cây, làm đường bê tông 

Bà Trần Thị Thanh Yến cho biết các loại nhớt thải được bán sỉ và lẻ cho các công ty, cơ sở chuyên cưa cây, làm đường bê tông

Chính quyền nói "thiếu hậu kiểm"

Chính quyền xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang cho biết trước đây đã nhận được phản ánh của người dân về hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm tại bãi đất này.

Ông Trần Bùi Quốc Bình - chủ tịch UBND xã Hòa Phước - nói vào tháng 4-2023 xã từng lập biên bản ghi nhận việc tập kết dầu ăn tại bãi đất của bà Yến. Thời điểm đó chưa phát hiện việc tập kết nhớt thải.

"Việc kinh doanh gây ô nhiễm trên bãi đất trước đây xã biết, cũng lập biên bản. Lẽ ra phải hậu kiểm sau khi lập biên bản. Giờ phát hiện các thùng phuy dầu nhớt thì phải xử lý thôi vì nguy cơ cháy nổ với ô nhiễm môi trường nhiều quá" - ông Bình nói.

Ông Bình nói về phía trách nhiệm địa phương, xã sẽ lập biên bản, phối hợp với các đơn vị kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường và xử lý. Sẽ có báo cáo kết quả giải quyết cụ thể cơ sở gây ô nhiễm này vào tuần sau.

Chính quyền địa phương cho biết từng lập biên bản cơ sở này, nhưng trước đây chỉ có tập kết dầu ăn, chứ chưa có tập kết dầu nhớt thải ra

Chính quyền địa phương cho biết từng lập biên bản cơ sở này, nhưng trước đây chỉ có tập kết dầu ăn, chứ chưa có tập kết dầu nhớt thải ra

Bãi biển đẹp Cam Ranh bốc mùi, ô nhiễm, chính quyền mới tổ chức đi kiểm traBãi biển đẹp Cam Ranh bốc mùi, ô nhiễm, chính quyền mới tổ chức đi kiểm tra

Liên quan đến vụ biển Cam Ranh bốc mùi, dày đặc rác nhựa và lưới hỏng từ lồng nuôi tôm hùm, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên