27/04/2017 13:21 GMT+7

Audio 27-4: ​Chấp nhận mất rừng để làm dự án

M.LUÂN
M.LUÂN

TTO - Chấp nhận mất rừng để làm dự án, dân phải trả thêm tiền xử lý rác?, thận trọng khi trẻ bị bầm tím dưới da, Trấn Thành diễn lố, nhà đài không vô can, Triều Tiên căng thẳng, Úc hướng về Mỹ?... là những nội dung đáng chú ý trong tin audio hôm nay.

Mời bạn nghe tất cả các bài trong ngày

“Xẻ thịt” 1.000 ha rừng cho 20 dự án

Nhiều rào cản trong quá trình chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp; Phạt nặng hành vi quảng cáo không đúng trên phương tiện giao thông; Giếng khoan phát lửa quanh năm; Bùng phát dịch sốt xuất huyết; Phát hiện một lượng lớn thiết bị điện tử cũ nhập lậu; Tử hình kẻ ở nhờ dùng búa đánh chết chủ nhà…

Metro, dân mong xong sớm!

Thông tin một số nhà thầu dự án metro Bến Thành - Suối Tiên muốn giãn tiến độ thi công vì bị đói vốn đã khiến nhiều người hụt hẫng bởi lâu nay họ vẫn theo dõi tiến độ thi công, mong đến ngày dự án hoàn thành để góp phần cải thiện tình hình ùn tắc giao thông hiện nay.

Các kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản bên hình phối cảnh con tàu của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức
Các kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản bên hình phối cảnh con tàu của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Chấp nhận mất rừng để làm dự án 

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, Phú Yên có 20 dự án đầu tư lấy khoảng 1.000ha đất rừng, trong đó có cả rừng phòng hộ. Ngoài một vài dự án lớn lấy đất rừng phòng hộ trên 20ha phải xin ý kiến Thủ tướng, hầu hết dự án còn lại đều thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. 

Tỉnh Phú Yên chủ trương phá rừng phòng hộ và thi công sân golf tại dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép, nhưng phủ nhận dự án này liên quan đến cuộc thi hoa hậu hữu nghị ASEAN - Ảnh: V.TR.

Có lợi, hộ kinh doanh sẽ lên doanh nghiệp  

Lên doanh nghiệp (DN) liệu có tốt hơn hay chỉ “khổ” vì thêm thủ tục, phiền phức vì hàng loạt quy định hành chính buộc phải tuân thủ, chưa kể vài năm sau cơ quan thuế thanh tra kiểm tra, phát hiện sai phạm, truy thu còn nhiều hơn. 

Ông Lê Minh (hộ kinh doanh Q.Tân Bình, TP.HCM) đặt câu hỏi cho các diễn giả tại diễn đàn Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp sáng 26-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Dân phải trả thêm tiền xử lý rác?

Từ trước đến nay, người dân ở TP.HCM chỉ phải trả phí thu gom rác, còn chi phí vận chuyển, xử lý được Nhà nước bao cấp. Dự kiến tới đây, người dân phải chi trả cho toàn bộ quá trình: thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

Sắp tới người dân phải trả phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Trong ảnh: người gom rác dân lập đưa rác về điểm tập kết trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp (TP.HCM) - Ảnh: QUANG KHẢI

Thêm 1,6 triệu đồng vẫn chưa đủ sống

Kết quả khảo sát “Thêm 1,6 triệu đồng, người lao động mới đủ sống” (Tuổi Trẻ ngày 26-4) đã thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều chuyên gia cho rằng mức thu nhập 6,4 triệu đồng/tháng cũng chưa đảm bảo đủ sống ở TP.HCM. 

Đối với một gia đình có hai lao động chính và hai con nhỏ, chi phí cuộc sống không chỉ là thực phẩm mà còn chi phí chỗ ở, đi lại, trang phục, học phí cho con... Trong ảnh: bữa cơm một gia đình công nhân ở Q.Tân Phú (TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Chuyện của Phạm Tuân và những đứa trẻ vùng cao

Anh là một sĩ quan biên phòng trẻ có trái tim trắc ẩn đầy yêu thương, đã kết nối những tấm lòng nhân ái đến với nhiều đứa trẻ vùng cao.

Phạm Tuân trong một chuyến đi trao quà cho trẻ em vùng cao - Ảnh: NVCC

Kỳ cuối: Monsanto đang làm gì tại Việt Nam?

Sau hơn 50 năm chất độc da cam do Monsanto sản xuất được rải xuống Việt Nam, Monsanto đưa vào Việt Nam một sản phẩm khác là hạt giống biến đổi gen (GMO), kèm với đó là chất trừ cỏ glyphosate. 

Bà Aruna Rachakonda, tổng giám đốc Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (chi nhánh Monsanto tại Việt Nam), trong buổi tiếp xúc với Tuổi Trẻ chiều 26-4 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sách hay cho học sinh tiểu học miền Trung

Từ cuối tháng 10-2016 đến nay, dự án sách hay dành cho học sinh tiểu học của một cô giáo ở TP.HCM đã trao 200 tủ sách giáo dục kỹ năng sống, khoa học thường thức, truyện tranh, tiếp cận hơn 60.000 học sinh tiểu học miền Trung.

Qua cuộc chuyện trò với học sinh ở Hải Lăng (Quảng Trị), cô Hiền khơi gợi cảm hứng đọc sách cho các em - Ảnh: NVCC

Chưa chuẩn bị tốt, nên dời lại

Hàng loạt băn khoăn được nêu ra bởi các hiệu trưởng trường THPT, giám đốc trung tâm GDTX, trưởng phó phòng GD-ĐT các quận, huyện tại hội nghị góp ý về chương trình giáo dục phổ thông mới, do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức chiều 26-4. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thận trọng khi trẻ bị bầm tím dưới da

Nhiều bậc phụ huynh ngỡ ngàng khi thấy con mình chỉ có những vết bầm tím dưới da nhưng lại mắc chứng chảy máu bẩm sinh có liên kết giới tính, bệnh gây ra do sự thiếu hụt yếu tố đông máu.

Ông Dũng cùng con trai đọc tài liệu hướng dẫn tập vật lý trị liệu tại nhà - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sở tuân thủ quyết định của cục về ca khúc xưa

Chiều 26-4, ông Võ Trọng Nam - phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM - đã có cuộc trao đổi đầu tiên với Tuổi Trẻ về việc sở này đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét 10 ca khúc trước 1975.

Ông Võ Trọng Nam, phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ chiều 26-4 - Ảnh: GIA TIẾN

Trấn Thành diễn lố, nhà đài không vô can

Thông tin Đài pt-th Vĩnh Long “loại” Trấn Thành ra khỏi game show mới Tuyệt đỉnh song ca nhí đã trở thành tâm bão của dư luận trên báo chí và Facebook. Trên tuoitre.vn, đến chiều 26-4 đã nhận gần 300 ý kiến bạn đọc.

Trấn Thành làm MC trong một chương trình truyền hình thực tế trên truyền hình - Ảnh: Quang Định

Người phi công số 5 của phi đội Quyết Thắng

Trong phi đội bay ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28-4-1975, có một phi công rất đặc biệt: phi công Trần Văn On, người Tiền Giang, nguyên phi tuần phó của phi đoàn 550 sân bay Đà Nẵng, thuộc chế độ Sài Gòn.

Phi đội Quyết Thắng trở về sân bay Thành Sơn (Phan Rang) sau khi ném bom Tân Sơn Nhất. Trần Văn On thứ ba từ phải qua - Ảnh Tư liệu
Phi đội Quyết Thắng trở về sân bay Thành Sơn (Phan Rang) sau khi ném bom Tân Sơn Nhất. Trần Văn On thứ ba từ phải qua - Ảnh Tư liệu

Triều Tiên căng thẳng, Úc hướng về Mỹ?

Những tín hiệu không tốt đẹp giữa Úc và Triều Tiên đang che phủ chuyến đi sắp tới của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tới New York gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu tại thủ đô Canberra - Ảnh: Reuters
M.LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên