25/07/2012 12:52 GMT+7

Thêm nhiều trường dự kiến điểm chuẩn bằng điểm sàn

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Sáng 25-7, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm thi của gần 19.000 thí sinh dự thi vào trường. Theo đó, có 3.758 thí sinh đạt từ điểm sàn năm 2011 trở lên.

XsZa0NLU.jpgPhóng to

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi - Ảnh: Minh Giảng

Thí sinh Dương Thị Mỹ Thanh, SBD 17182 (Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) dự thi ngành Công nghệ thực phẩm, khối B là thủ khoa của trường với số điểm 23,5 (Sinh: 8.75, Toán: 8 và Hóa 6.75). Chỉ tiêu bậc ĐH năm 2012 của trường là 2.800 và cao đẳng là 2.000.

Ông Thái Doãn Thanh - trưởng phòng đào tạo trường, cho biết trường dự kiến mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào các ngành bậc đại học: công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ trên mức điểm sàn; các ngành: công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ kỹ thuật môi trường, công nghệ chế tạo máy, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng sẽ bằng điểm sàn.

Trường sẽ dành 1.300 chỉ tiêu xét nguyện vọng còn lại cho các ngành đào tạo bậc đại học với mức điểm bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1.

Trong khi đó, điểm thi vào các Trường ĐH Đồng Tháp, Phạm VănĐồng (Quảng Ngãi) khá thấp. Tại Trường ĐH Đồng Tháp, nếu tính theo điểm sàn năm 2011, khối A chỉ có 71 thí sinh đạt được (chưa tính điểm ưu tiên), khối B 24, khối A1 có 27 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, khối C 106 và khối D1 là 75. Tổng chỉ tiêu bậc ĐH năm 2012 của trường là 2.800. Với mặt bằng điểm thi như vậy, điểm chuẩn đa số các ngành chỉ bằng điểm sàn.

Bên cạnh đó, trường chắc chắn sẽ phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo. Hai thí sinh có điểm thi cao nhất trường đạt 24,5 điểm. Tuy nhiên cả hai thí sinh này đều mượn trường thi nhờ vào trường khác nên thủ khoa vào trường là thí sinh Bùi Thị Huyền Trân, SBD 3386, dự thi khối C đạt 23 điểm.

Tương tự, tại Trường ĐH Phạm Văn Đồng, chỉ có 17 thí sinh khối A, 46 thí sinh khối C và 11 thí sinh khối D1 đạt điểm sàn năm 2011. Điểm trên chưa tính điểm ưu tiên nên số thí sinh thực tế đạt điểm sàn năm 2011 sẽ nhiều hơn. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 450. Như vậy điểm chuẩn các ngành sẽ khó cao hơn điểm sàn và chắc chắn trường sẽ phải xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo.

Thí sinh cao điểm nhất vào trường đạt 22,5 điểm nhưng thí sinh này lại mượn trường thi nhờ vào trường ĐH khác nên thủ khoa là hai thí sinh Đinh Văn Đệ, SBD 113 và Nguyễn Thị Xuân Kiều, SBD 238 dự thi khối C đạt 19,5 điểm.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, thống kê cho thấy điểm chuẩn hầu hết các ngành có thể sẽ tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm 2011.

Bên cạnh đó, một số ngành như quản lý giáo dục, giáo dục chính trị, Anh văn thương mại, sư phạm toán điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 đến 1,65 điểm.

Năm 2011, những ngành tuyển nhiều khối thì điểm chuẩn khối B luôn cao hơn các khối còn lại. Tuy nhiên, điểm thi khối B vào trường năm nay khá thấp (chỉ có 133 thí sinh đạt điểm sàn 2011) nên nhiều khả năng điểm chuẩn khối B sẽ không cao. Nếu tính theo điểm sàn 2011, khối B chỉ có 133 thí sinh đạt được, khối A 2.362, khối C 605 và khối D1 cao nhất với 4.997 thí sinh. Do đó điểm chuẩn của khối D1 nhiều khả năng sẽ cao hơn các khối khác.

Nếu không tính các môn năng khiếu, thủ khoa vào trường là thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thảo, SBD 28254 dự thi khối C đạt 25 điểm.

Thống kê chi tiết một số ngành như sau: sư phạm toán có 40 chỉ tiêu và có 36 thí sinh đạt từ 16,5 trở lên, Sư phạm (SP) vật lý có 30 chỉ tiêu và 22 thí sinh đạt điểm từ 16, SP hóa có 23 thí sinh đạt điểm từ 17,5 trong khi chỉ tiêu là 30, SP tiếng Anh có 180 chỉ tiêu và ở mức điểm 18 có 179 thí sinh.

Điểm thi khối C năm nay khá cao nên nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành này cũng sẽ tăng. SP văn có 37 thí sinh đạt điểm 16,5 trở lên trong khi chỉ tiêu là 40, SP sử có 25 thí sinh đạt điểm 16,5 trong khi chỉ tiêu 30, SP địa lý có chỉ tiêu 30 và 27 thí sinh đạt điểm 16,5. Các ngành ngoài sư phạm như quản trị kinh doanh điểm chuẩn có thể nằm ở mức 17, tài chính ngân hàng 17,5-18, kế toán 16,5-17, luật 15,5-16, khoa học môi trường 15, công nghệ thông tin 14,5...

Ở các trường địa phương, điểm thi khá thấp, nhiều khả năng điểm chuẩn chỉ bằng sàn và phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo. Thống kê tại Trường ĐH Qui Nhơn cho thấy, nếu chưa tính điểm ưu tiên mới chỉ có 2.360 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011. Trong đó khối A có 1.122 thí sinh, khối B 184, khối C 866 và khối D1 có 1.168 thí sinh. Do đó, điểm chuẩn nhiều ngành sẽ chỉ bằng điểm sàn và phải xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Thủ khoa là thí sinh Hoàng Bảo Thi, SBD 19371 dự thi khối C đạt 26 điểm.

Tương tự, Trường ĐH Phú Yên mới chỉ có 54 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011 (chưa tính điểm ưu tiên). Trong đó khối A có 13, D1 có 22 thí sinh, khối B 10 và khối C chỉ có 9 thí sinh. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường là 400 nên điểm chuẩn của trường nhiều khả năng chỉ bằng điểm sàn và phải xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Thủ khoa là thí sinh Võ Thị Mỹ Hưng dự thi khối B đạt 21 điểm.

Tại Trường ĐH Lạc Hồng, ông Lâm Thành Hiển - phó hiệu trưởng - cho biết số dự thi có điểm thi đạt điểm sàn năm 2011 là 1.290 trong khi chỉ tiêu là 2.400. Do đó điểm chuẩn dự kiến của các ngành sẽ bằng điểm sàn và phải xét tuyển nguyện vọng tiếp theo với điểm sàn xét tuyển bằng điểm sàn chung.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên