Mỹ cáo buộc Nga lặp lại kịch bản Crimea ở đông UkraineTổng thống Nga ra lệnh cho quân đội đóng gần Ukraine rút lui
![]() |
Binh sĩ Ukraine đóng ở ngoại ô thị trấn Slaviansk - Ảnh: Reuters |
Theo hãng tin AFP, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết 40.000 binh sĩ Nga hiện đã rút khỏi khu vực 10km tính từ đường biên giới hai nước. Tuy nhiên Ngoại trưởng Andriy Deshchytsia cho rằng vẫn chưa thể xác nhận Nga đã rút quân hoàn toàn hay chưa.
Trước đó, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định việc Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine theo cam kết của Tổng thống Vladimir Putin sẽ “là sự đóng góp quan trọng nhằm làm giảm căng thẳng cuộc khủng hoảng”.
Giới quan sát cũng cho rằng động thái của Nga sẽ giúp giảm căng thẳng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 25-5 tới. Trong hôm nay, chính quyền Ukraine sẽ tổ chức vòng “đối thoại quốc gia” kế tiếp để tìm cách chấm dứt cuộc nổi dậy ở miền đông.
Cả Kiev và các nước phương Tây đều cho rằng cuộc bầu cử ngày chủ nhật là cơ hội để thống nhất đất nước và lập một chính phủ hợp pháp hơn trong mắt Matxcơva.
Tuy nhiên chính quyền Ukraine thừa nhận sẽ rất khó để hoạt động bầu cử diễn ra suôn sẻ ở các thành phố miền đông, nơi bị phe ly khai chiếm đóng.
Một điểm thuận lợi đối với Kiev là tỷ phú giàu nhất Ukraine Rinat Akhmetov, người có rất nhiều nhà máy ở miền đông, vừa lên tiếng phản đối phe ly khai và kêu gọi người dân miền đông biểu tình chống lại ly khai. “Người dân đã mệt mỏi khi phải sống trong sự sợ hãi” - ông Akhmetov khẳng định.
Bất chấp việc Nga bắt đầu rút quân khỏi biên giới Ukraine, màn khẩu chiến giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng. Mới đây Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định Matxcơva và phương Tây đang tiến đến gần Chiến tranh lạnh.
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden thì chỉ trích Nga đã dùng vũ lực để thay đổi biên giới châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận