Tại các HEAD trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Cộng Hòa (Tân Bình), Âu Cơ (Q.Tân Phú), giá các loại xe tay ga như PCX, Lead, Air Blade bán tại đây giảm trung bình 2-4 triệu đồng/xe so với giá niêm yết. Các loại xe số như Wave S, Wave Alpha... giảm nhẹ hơn ở mức 500.000-1 triệu đồng/xe.
Cụ thể, tại HEAD Honda Âu Cơ, giá bán xe PCX dao động 54,5-55 triệu đồng/xe (chưa bao làm giấy tờ), giảm 4-4,5 triệu đồng/xe so với giá niêm yết tại hãng, giá xe Lead còn 34,5 triệu đồng/xe, giảm gần 1 triệu đồng/xe so với giá công bố tại hãng. Các loại xe Wave S110, Wave Alpha giá lần lượt còn 15 triệu và 14 triệu đồng/xe.
Đại diện một số HEAD cho biết chủ động giảm giá để thu hút khách hàng chứ Honda VN không công bố giảm giá. Do các HEAD chủ động giảm giá nên giá bán giữa các đơn vị này có sự chênh lệch.
Theo đại diện một số HEAD, thời gian này đang là giai đoạn thấp điểm của thị trường xe gắn máy, do đó việc giảm giá nhằm tăng doanh số bán hàng.
LÊ SƠN
Sáng nay tôi gọi điện thoại đến các đại lý để hỏi giá nhưng đều trả lời là không có hạ giá.
Đúng vậy, nên giảm giá bán xuống để bán hàng nhanh thu hồi vốn trả nợ ngân hàng. Nếu cứ để hàng tồn kho vậy hoài thì ngốn vào tiền lãi vay ngân hàng hết. Đồng thời trong thời buổi khó khăn lương không tăng nhưng đa số các mặt hàng lại tăng vọt rất chóng mặt thì người dân khó có thể nghĩ đến việc mua xe mới để đi lại.
Chỉ có ai cần thiết thì suy nghĩ kỹ lắm trước khi mua xe. Nếu ai đã kinh doanh thì phải hiểu điều đó.