14/05/2013 18:20 GMT+7

Tạm giam nghi phạm giết 2 người chạy xe ôm

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 14-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sau khi được điều trị lành vết thương, Lê Minh Trường (24 tuổi, quê Quảng Bình, trú tại ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) đã bị đưa vào trại giam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

kKI5iASl.jpgPhóng to

Hung thủ Lê Minh Trường trong trại giam - kẻ đã nhẫn tâm giết chết hai tài xế xe ôm - Ảnh: Đ.Hà

Theo kết quả điều tra ban đầu, để cướp xe, lấy tiền tiêu xài, khoảng 13g ngày 12-4 Lê Minh Trường mang theo dao và gọi điện thoại cho anh Vy Văn Hiếu (chạy xe ôm, 30 tuổi, trú tại ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) chở mình đến Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2. Sau đó đến 16g cùng ngày, Trường tiếp tục gọi điện thoại cho anh Hiếu đến Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 chở mình vào đầm nuôi tôm thuộc ấp Phú Hòa (xã Mỹ Xuân).

Tại đây, Trường rút dao mang theo đâm một nhát vào hông bên phải của anh Hiếu. Trường yêu cầu anh Hiếu đưa tiền. Lấy tiền xong, Trường tiếp tục dùng dao đâm ba nhát vào ngực làm anh Hiếu bất tỉnh và tử vong. Trường bẻ hai nhánh tràm phủ lên người nạn nhân, lấy xe máy tẩu thoát.

Đến 15g ngày 28-4, Trường mang theo dao đến ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân thuê ông Đinh Xuân Quỳnh (hành nghề chạy xe ôm, 63 tuổi, trú tại ấp Mỹ Thạnh) chở đến bãi đất trống ở ấp Phú Thạnh.

Tại đây, Trường dùng dao gí người ông Quỳnh, yêu cầu đưa xe và dùng dao đâm một nhát vào ngực phải ông Quỳnh. Ông Quỳnh chống trả nhưng bị hung thủ đâm thêm nhiều nhát. Dù bị thương nặng nhưng ông Quỳnh đã làm cho Trường té và rơi dao khỏi tay. Ông Quỳnh nhặt được dao và đâm lại Trường một nhát vào hông phải khiến Trường bất tỉnh. Nạn nhân Quỳnh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên