28/03/2013 21:38 GMT+7

Giả công an cưỡng đoạt tiền gái mại dâm, nhận 5 năm tù

T.LỤA
T.LỤA

TTO - Ngày 28-3, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Dương Đức Nghĩa (23 tuổi, ngụ huyện Chương Mỹ) 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bắt đối tượng giả danh công an “chạy án”Bắt giam đối tượng giả danh công an lừa đảoGiả công an lừa đảo 30.000 USD

Theo cáo trạng, năm 2012, Nghĩa được tuyển chọn để phục vụ trong ngành công an nhân dân và được phân công nhiệm vụ tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát bảo vệ - Cục Cảnh sát bảo vệ. Cuối năm 2012, do gia đình khó khăn, Nghĩa xin xuất ngũ trước thời hạn.

Lợi dụng mối quen biết với chị L.T.N là gái bán dâm, ngày 23-10-2012, Nghĩa gọi chị N đến một nhà nghỉ ở quận Thanh Xuân mua dâm. Sau khi quan hệ, Nghĩa mặc bộ sắc phục công an và dùng còng số 8 (được cấp trong thời gian phục vụ quân ngũ) còng tay chị N lại và tự xưng là công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang làm nhiệm vụ bắt gái mại dâm, nếu chị N muốn được tha phải nạp cho Nghĩa 100 triệu đồng.

Chị N nhiều lần gọi điện vay tiền người thân nhưng không có nên tìm cách gọi điện thoại nhờ bạn báo công an. Nghĩa bị Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bắt ngay sau đó.

Tại tòa, Dương Đức Nghĩa khai nhận do nợ nần quá nhiều, không có tiền trả nên mới nghĩ ra cách cưỡng đoạt tiền gái mại dâm.

T.LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên