20/04/2010 08:18 GMT+7

Yêu cầu phía Trung Quốc thả người và tàu vô điều kiện

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT (Hà Nội) - “Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối những việc làm bắt bớ ngư dân, giữ tàu đòi tiền chuộc của phía Trung Quốc.

Hội yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay và không lặp lại các hành động tương tự, thả vô điều kiện người và tàu cá của ngư dân Việt Nam, đồng thời phải bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra” - ông Trần Cao Mưu, tổng thư ký Hội Nghề cá VN, bày tỏ quan điểm khi trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 19-4. Tổng thư ký Hội Nghề cá nhấn mạnh: quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc ngăn cản, bắt giữ người, tịch thu tài sản, đòi nộp phạt tiền là việc làm sai trái, không tuân thủ quy định quốc tế về chủ quyền lãnh hải.

Dự kiến hôm nay 20-4, hội sẽ có công văn gửi các cơ quan chức năng trong nước và Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị can thiệp để yêu cầu thả người và tàu cá của ngư dân vô điều kiện.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tìm cách hạn chế xung đột trên biểnĐẩy đuổi 130 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển miền Trung Phát hiện gần 20 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển miền... Kiến nghị tìm giải pháp bảo vệ ngư dân Trung Quốc phải trả tài sản cho ngư dân Việt Nam Phản đối Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN Đề nghị Trung Quốc chấm dứt bắt giữ ngư dân Việt Nam Tàu của ngư dân Quảng Ngãi lại bị tịch thu tại Hoàng Sa Yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay, vô điều kiện ngư dânTàu cá ngư dân lại bị bắt giữ tại Hoàng SaTìm ngay biện pháp bảo vệ ngư dân

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên