Đồng thời, Eximbank cũng trao thưởng cho các “hiệp sĩ” 50 triệu đồng. Đây cũng là ngân hàng đã tài trợ 100 triệu đồng cho đội hình xe hút đinh của các quận đoàn ở TP.HCM chống nạn rải đinh trên xa lộ. Trước đó, khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) đã thưởng nóng các “hiệp sĩ” 10 triệu đồng trong vụ bắt quả tang kẻ rải đinh gần khu du lịch này.
Trao tặng những phần quà nhỏ cho các “hiệp sĩ” là thái độ xã hội vinh danh tinh thần nghĩa hiệp. Nó cũng nhắc nhở mọi người trong cuộc sống cần thượng tôn những điều đẹp đẽ, biết sống vì cộng đồng.
So với TP.HCM, “đinh tặc” ở các tuyến đường tại Bình Dương là loại sinh sau đẻ muộn. Hàng chục năm nay, bắt đầu ở tuyến xa lộ Hà Nội và sau đó lan ra các tuyến đường ở quận Thủ Đức, quận 9, quận 7, quốc lộ 1 (xa lộ Đại Hàn)..., người dân hằng ngày hằng giờ khổ sở vì nạn “đinh tặc”.
Đã có những cái chết thảm khốc, những thương tật vĩnh viễn suốt đời xảy ra khi người đi xe máy cán phải đinh, ngã ra đường bị xe tải cán tới. Người dân uất hận vì kẻ ác, uất hận vì họ đã không được bảo vệ. Dù chậm nhưng chính quyền Bình Dương đã vào cuộc.
“Đinh tặc” Nguyễn Văn Công bị bắt tại trận hôm 16-8-2010 khi đang rải đinh trên đường, bị khép vào tội hình sự “cố ý làm hư hỏng tài sản người khác”. Dư luận đòi hỏi phải xử lý nghiêm khắc hơn.
Cách đây hai hôm, năm “đinh tặc” cũng bị các “hiệp sĩ” Bình Dương bắt và giao cho công an, đang chờ xử lý. Mức án thế nào, cách xử lý ra sao người dân còn đang chờ các cơ quan quyền lực ở Bình Dương tiến hành nhưng bước đầu bấy nhiêu đó cho thấy chính quyền Bình Dương đã thật sự ra tay, thực thi chức phận mà nhân dân trao cho mình: trừng trị cái ác, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống an toàn cho người dân.
Bình Dương làm được, TP.HCM - nơi chịu nạn “đinh tặc” nhức nhối nhất - và các nơi khác làm được không?
Phải được, bởi tài sản và tính mạng dân lành phải được bảo vệ. Chống “đinh tặc” không thể là việc khó! Việc ấy còn kêu khó thì làm được việc gì, khi mà chính quyền có trong tay luật pháp, bộ máy và quyền lực nhân dân trao cho! Không chống được “đinh tặc” chỉ khi bộ máy không làm tròn trách nhiệm.
Sau Bình Dương, người dân các nơi đang chờ chính quyền sở tại bảo vệ hữu hiệu tính mạng, tài sản và cuộc sống an toàn của họ.
________________________________________
* Tin bài liên quan:
Tóm cổ đinh tặcBắt thêm 5 "đinh tặc"Trị “đinh tặc”: Các nơi đều kêu khó20 ngày 10 lần thay ruột xeKhông thể để “đinh tặc” lộng hànhBạn đọc hiến kế chống "đinh tặc"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận