11/04/2013 07:47 GMT+7

Phạt nguyên chủ tịch UBND Tiên Lãng 15 tháng tù treo

MINH QUANG - THÂN HOÀNG
MINH QUANG - THÂN HOÀNG

TT - Sau ba ngày làm việc, ngày 10-4 hội đồng xét xử vụ án phá nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã tuyên án. Theo đó, bị cáo Lê Văn Hiền (nguyên phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng kết luận: Vụ Tiên Lãng là trái luậtPhạt nguyên chủ tịch huyện Tiên Lãng 15 tháng tù treoÔng Nguyễn Văn Khanh xin đổi tội danhNguyên chủ tịch Tiên Lãng xin giảm án cho 4 thuộc cấpÔng Vươn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn KhanhXét xử vụ phá nhà ông Đoàn Văn VươnToàn cảnh vụ Tiên Lãng

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) bị phạt 30 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Cùng về tội hủy hoại tài sản, các bị cáo Phạm Xuân Hoa (nguyên trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Tiên Lãng) và Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo trong nhóm tội hủy hoại tài sản phải bồi thường vật chất cho các bị hại số tiền tổng cộng hơn 295 triệu đồng.

Theo hội đồng xét xử, dù bị cáo Khanh không thừa nhận hủy hoại tài sản nhưng hội đồng xét xử căn cứ lời khai các bị cáo khác, đủ căn cứ kết luận Nguyễn Văn Khanh là trưởng ban có trách nhiệm tổ chức thi hành đúng các nội dung quyết định nhưng đã chỉ đạo Phạm Xuân Hoa trực tiếp chỉnh sửa thông báo 225, có nội dung tổ chức lực lượng tại hiện trường cưỡng chế thu hồi toàn bộ diện tích đất và hiện trạng trên đất. Chiều 5-1-2012, bị cáo Khanh có mặt tại khu vực 19,3ha trực tiếp chỉ đạo tổ 2 dùng xà beng, vồ, búa phá nhà, đốt lều của ông Vươn, chỉ đạo việc thuê máy xúc phá nhà ông Quý. Mặc dù bị cáo không có mặt vào sáng 6-1 nhưng trước đó đã trực tiếp chỉ đạo thuê máy xúc, giao cho Phạm Đăng Hoan, Lê Thanh Liêm đôn đốc phá dỡ nhà ông Quý. Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là hủy hoại tài sản.

* Ngay sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, trưa 10-4 gia đình ông Vươn đã có buổi làm việc với TAND TP Hải Phòng để nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với cả hai vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” và “hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đơn kháng cáo, gia đình cho rằng phiên tòa sơ thẩm xử ông Vươn và ba bị cáo khác là người thân của ông Vươn với các mức án từ 2-5 năm tù với tội danh giết người là quá nặng. Đơn kháng cáo cũng khẳng định hành vi nổ súng vào đoàn cưỡng chế của anh em ông Vươn chỉ là hành vi phòng vệ chính đáng trong tình huống cấp thiết.

Đối với vụ án phá nhà ông Vươn, kháng cáo của gia đình ông Vươn cho rằng bản án sơ thẩm có dấu hiệu lọt người, lọt tội; bản án đối với bốn trong năm bị cáo (trừ ông Khanh) chưa thỏa đáng...

Ông Nguyễn Văn Khanh xin đổi tội danhNguyên chủ tịch Tiên Lãng xin giảm án cho 4 thuộc cấpÔng Vươn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn KhanhXét xử vụ phá nhà ông Đoàn Văn VươnToàn cảnh vụ Tiên Lãng

MINH QUANG - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên