Tag: kháng cáo

Kháng cáo không thành, bị cáo uống thuốc trừ sâu tử vong

Một bị cáo ở Cà Mau đã uống thuốc trừ sâu và qua đời sau khi nghe tòa tuyên 30 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm.

Chủ doanh nghiệp không yêu cầu Hoàng Văn Hưng trả lại 18,8 tỉ lừa chạy án

Trong phiên xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, các bị cáo đưa hối lộ bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo, không yêu cầu cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại số tiền 18,8 tỉ nữa.

Bị đột quỵ trong thời gian được kháng cáo, có thể gửi đơn kháng cáo muộn?

Tháng 7-2022, tôi nhận được quyết định của tòa án trong vụ tranh chấp nhà đất ở TP.HCM. Nội dung trong quyết định có những khoản tôi không đồng ý nên muốn kháng cáo.

7 con ra tòa tranh quyền nuôi mẹ: Nguyên đơn, bị đơn đều không kháng cáo

Sau khi hết thời gian thực hiện quyền kháng cáo, nguyên đơn và bị đơn vụ "Bảy con dắt nhau ra tòa tranh quyền nuôi mẹ" không có đơn kháng cáo. Bản án số 27/2023 ngày 30-9-2023 của TAND huyện Nghĩa Hành đã có hiệu lực.

23-10 xử phúc thẩm vụ tranh chấp giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là hoa hậu Thùy Tiên vào ngày 23-10.

Bà Phương Hằng chính thức không kháng cáo, chấp nhận án 3 năm tù

Ngày 9-10, TAND TP.HCM cho biết đã nhận được 5 đơn kháng cáo, trong đó có 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến nay, tòa không nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng.

Người đại diện theo ủy quyền có được kháng cáo không?

Tôi được cha tôi lập hợp đồng ủy quyền để đại diện cha tham gia phiên tòa. Tuy nhiên khi phiên tòa kết thúc, tôi làm đơn kháng cáo nhưng không được chấp nhận. Điều này đúng không?

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan vụ chuyến bay giải cứu

Trong 18 người kháng cáo vụ chuyến bay giải cứu, có cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng và một người khác kháng cáo kêu oan.

Cựu chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân kháng cáo, cho rằng 'bị lợi dụng để trục lợi'

Cựu chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án. Ông cho rằng do ông thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết về thị trường chứng khoán nên đã bị lợi dụng để trục lợi.

Công ty AIC không buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bồi thường thiệt hại

Đại diện Công ty AIC cho rằng toàn bộ nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong vụ án sẽ thuộc về mình nên không buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai cựu phó tổng giám đốc bồi thường.