31/07/2012 07:30 GMT+7

Nga chú trọng đào tạo quốc phòng cho Việt Nam

TTXVN
TTXVN

TT - Nhân kết thúc chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 30-7, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm này.

Theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh, hợp tác trên lĩnh vực điện hạt nhân là bước đột phá lớn với việc hai nước ký hiệp định liên chính phủ về xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại VN tháng 10-2010. Hai bên đang tích cực triển khai các công tác liên quan nhằm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao, đưa nhà máy trở thành biểu tượng hợp tác mới giữa hai nước trong thế kỷ 21.

Về hợp tác kỹ thuật - quân sự, VN và Nga khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trên cơ sở tin cậy và lâu dài. Phía Nga sẽ tiếp tục đào tạo quân nhân VN có đủ trình độ làm chủ công nghệ, trang thiết bị quân sự của Nga tại VN, chú trọng đào tạo về quốc phòng cho VN.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên