15/01/2024 11:06 GMT+7

83 nước họp tìm hòa bình cho Ukraine, Kiev nói cần có Trung Quốc

Ngày 14-1 giờ địa phương, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho rằng Trung Quốc cần có mặt trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak phát biểu tại họp báo ở Davos, Thụy Sĩ, sau cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia về "công thức hòa bình 10 điểm" của Ukraine ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak phát biểu tại họp báo ở Davos, Thụy Sĩ, sau cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia về "công thức hòa bình 10 điểm" của Ukraine ngày 14-1 - Ảnh: REUTERS

83 nước đã nhóm họp tại thị trấn Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ) ngày 14-1 để tìm điểm chung về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nội dung vòng thảo luận dựa trên "công thức hòa bình 10 điểm" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm thiết lập một nền hòa bình lâu dài, công bằng ở Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu sau cuộc họp, ông Andriy Yermak nhấn mạnh Trung Quốc cần có mặt tại bàn thảo luận khi Kiev triệu tập các cuộc họp tiếp theo về "công thức hòa bình".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nhấn mạnh "phải làm mọi cách" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

"Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta phải tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề này" - ông Cassis nói sau cuộc họp, lưu ý rằng cả Matxcơva và Kiev đều không sẵn sàng nhượng bộ.

Đồng thời, ông Cassis cho biết các quốc gia đã đối thoại với Nga (PV - trong khối BRICS) như Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đều tham gia vào cuộc thảo luận ở Davos và có thể đóng một vai trò quan trọng.

Theo Reuters, một quan chức Liên minh châu Âu (EU) không nêu tên cho biết các đối tác phương Tây của Ukraine đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với Kiev và các kế hoạch hòa bình của nước này.

Cùng với đó, họ kêu gọi các quốc gia nhóm Nam bán cầu nói rõ với Nga về tầm quan trọng của việc tôn trọng hiến chương và các nguyên tắc cốt lõi của Liên Hiệp Quốc vì lợi ích an ninh toàn cầu.

Theo từ điển Cambridge, nhóm Nam bán cầu (Global South) là thuật ngữ dùng để gọi nhóm các nước ở châu Phi, Mỹ Latin và các khu vực đang phát triển thuộc châu Á. Vai trò của Nam bán cầu trong các cuộc đàm phán về công thức hòa bình của Ukraine đã được chú trọng trước khi diễn ra thảo luận ở Davos.

Quan chức EU nói rằng các đối tác Nam bán cầu nhìn chung bày tỏ sự đồng cảm với số phận của người Ukraine, một số nhấn mạnh cần quan tâm đến những lo ngại của Nga trong cuộc xung đột.

"Các quốc gia từ nhóm Nam bán cầu ngày càng tham gia nhiều hơn vào công việc của chúng tôi", ông Yemak viết trên Telegram.

Nga đã bác bỏ "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky, cho nó là vô lý vì nhằm mục đích tìm kiếm hòa bình mà không có sự tham gia của Matxcơva.

Công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine

1. Đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân - khôi phục an toàn xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia;

2. An ninh lương thực;

3. An ninh năng lượng;

4. Trả tự do cho tất cả tù nhân và người dân, kể cả tù nhân chiến tranh và trẻ em bị đưa sang Nga;

5. Khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine;

6. Nga rút quân, chấm dứt chiến sự và khôi phục biên giới của Ukraine với Nga;

7. Mở tòa án đặc biệt để xét xử các tội ác chiến tranh;

8. Ngăn chặn hủy diệt sinh thái và bảo vệ môi trường, rà phá bom mìn và khôi phục các cơ sở xử lý nước;

9. Ngăn chặn leo thang xung đột và đảm bảo an ninh cho Ukraine;

10. Xác nhận chiến sự kết thúc bằng văn bản.

Ngoại trưởng Thụy Sĩ: Sẽ không có hòa bình ở Ukraine nếu Nga không lên tiếngNgoại trưởng Thụy Sĩ: Sẽ không có hòa bình ở Ukraine nếu Nga không lên tiếng

83 nước đã nhóm họp tại thị trấn Davos, bang Graubünden (Thụy Sĩ) ngày 14-1 để tìm điểm chung về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên