16/11/2023 17:30 GMT+7

7 triệu trong tổng số 17 triệu người cao tuổi vẫn tham gia lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong người cao tuổi sẽ sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn, tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm đóng góp cho xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Ngày 16-11, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023.

Người cao tuổi là nguồn lực vô giá của đất nước

Trước 273 đại biểu được tuyên dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí vươn lên của người cao tuổi cả nước.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “một lời nói của phụ lão có ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết giặc”, Thủ tướng khẳng định người cao tuổi không chỉ đóng vai trò quan trọng trong xã hội mà còn là nguồn lực vô giá về kinh nghiệm sống, nguồn tri thức truyền đạt cho thế hệ sau.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hằng năm, hàng chục nghìn người cao tuổi làm kinh tế tốt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thương mại được tôn vinh. Các phong trào thi đua "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi", "Tuổi cao - gương sáng" đạt nhiều kết quả, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, sớm trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về người cao tuổi giai đoạn mới...

Ngoài ra, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng người cao tuổi sẽ sống vui hơn, khỏe hơn, làm kinh tế giỏi hơn và tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết, bản lĩnh của mình đóng góp cho quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành trao biểu trưng, tôn vinh người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023 - Ảnh: VGP

Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành trao biểu trưng, tôn vinh người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023 - Ảnh: VGP

Hơn 7 triệu người cao tuổi vẫn lao động, làm kinh tế

Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thanh Bình bày tỏ những người lớn tuổi trong xã hội đang thực sự là "vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam".

Cụ thể, còn trên 7 triệu trong tổng số 17 triệu người cao tuổi vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho xã hội. Trong đó, Trung ương Hội đã chọn ra 273 tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, khởi nghiệp thành công, xóa đói giảm nghèo trên cả nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam vui mừng cho biết phong trào Người cao tuổi làm kinh tế giỏi thực sự phát triển mạnh mẽ. Qua đó, hơn 9 triệu lao động được tạo việc làm, doanh thu tạo ra ước đạt hàng trăm nghìn tỉ đồng…

Điều đó cho thấy tinh thần, ý chí, mong muốn làm giàu chính đáng, không ngừng lao động của người cao tuổi cả nước.

Hằng năm có 1,1 triệu người cao tuổi được chúc thọ/mừng thọ, 3 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, gần 4 triệu người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, trên 95% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế…
Giải pháp chăm sóc người cao tuổi suy giảm sức khỏeGiải pháp chăm sóc người cao tuổi suy giảm sức khỏe

Mất khối cơ - một yếu tố quan trọng thường đi cùng quá trình lão hóa - gây những bất lợi lớn hơn cho sức khỏe của người lớn tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên