01/10/2023 18:27 GMT+7

‘Ông bà là cả thế giới’, hãy chăm sóc người cao tuổi thật khỏe

Dù cho cơn mưa chiều 1-10 nặng hạt, kéo dài nhưng hơn 800 người từ 50 tuổi trở lên vẫn đến tham dự ngày hội Quốc tế người cao tuổi được tổ chức tại quận 7, TP.HCM. Nhiều người tham dự được tư vấn về bệnh, mát xa, bấm huyệt... miễn phí.

Nhiều người đến tham dự ngày hội Quốc tế người cao tuổi - Ảnh: T.DƯƠNG

Nhiều người đến tham dự ngày hội Quốc tế người cao tuổi - Ảnh: T.DƯƠNG

Chiều 1-10, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam tổ chức sự kiện ngày hội Quốc tế người cao tuổi với chủ đề "Ông bà là cả thế giới" tại quận 7, TP.HCM.

Tại ngày hội, có nhiều khu vực, hoạt động chăm sóc miễn phí cho người cao tuổi. Những người đến tham dự nếu có nhu cầu sẽ được tư vấn về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, tư vấn phòng ngừa đột quỵ và sa sút trí tuệ, tư vấn về chế độ dinh dưỡng, tập luyện phù hợp cho người cao tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, trưởng khoa ngoại - thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, tư vấn về bệnh cho người đến tham dự ngày hội Quốc tế người cao tuổi - Ảnh: T.DƯƠNG

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, trưởng khoa ngoại - thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, tư vấn về bệnh cho người đến tham dự ngày hội Quốc tế người cao tuổi - Ảnh: T.DƯƠNG

Những người đến tham dự còn được chọn mát xa, châm cứu, bấm huyệt, cùng các giải pháp đông y khác nhằm hỗ trợ trị liệu và giúp người cao tuổi, người bị đột quỵ mau chóng phục hồi các chức năng cũng như giảm thiểu di chứng.

Ngoài ra, ngày hội người cao tuổi còn có chương trình trò chuyện tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam để chia sẻ cũng như giải đáp những thắc mắc về vấn đề sức khỏe của người cao tuổi.

Có mặt tại ngày hội, bà Phạm Thị Dung (78 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) chia sẻ bà được mời đến đây và cảm thấy rất vui khi được bấm huyệt, mát xa miễn phí.

Đến tham dự ngày hội, người cao tuổi được bấm huyệt miễn phí - Ảnh: T.DƯƠNG

Đến tham dự ngày hội, người cao tuổi được bấm huyệt miễn phí - Ảnh: T.DƯƠNG

Hội thể dục của bà gồm mười mấy người cùng nhau bắt taxi đến tham dự ngày hội này. "Dù đã cao tuổi nhưng tôi cùng những người bạn luôn tạo niềm vui cho chính mình. 5 giờ sáng đi tập thể dục, sau đó uống cà phê cùng nhau...".

Theo ban tổ chức, sự kiện này sẽ góp phần gia tăng nhận thức về việc chăm sóc người cao tuổi, nâng cao kiến thức về sức khỏe thể chất và tinh thần để các bậc cha mẹ, ông bà luôn được sống an yên, trọn vẹn. 

Ban tổ chức cũng kêu gọi các gia đình "hãy chăm sóc ông bà thân yêu ngay từ khi ông bà còn khỏe".

TP.HCM dự kiến mất 10 tháng khám sức khỏe gần 1 triệu người cao tuổiTP.HCM dự kiến mất 10 tháng khám sức khỏe gần 1 triệu người cao tuổi

Sau đợt thí điểm khám sức khỏe người cao tuổi, TP.HCM dự kiến sẽ mất 10 tháng để khám cho gần 1 triệu người cao tuổi vào năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên