03/07/2023 11:05 GMT+7

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực

Cuộc biểu tình ở Pháp bước sang đêm thứ 6 bất chấp những lời kêu gọi bình tĩnh, cảnh sát đã triển khai lực lượng hùng hậu để đối phó bạo lực.

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 1.

Cảnh sát rượt người biểu tình ở Paris ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 3-7, giờ địa phương, Bộ Nội vụ Pháp thông báo đã có khoảng 130 người biểu tình bị bắt giữ trong đêm qua. 

Tình hình đã lắng dịu hơn rất nhiều so với những đêm trước đó với hơn 700 người bị bắt đêm 2-7 và hơn 1.300 người bị bắt đêm 1-7. Độ tuổi trung bình của những người bị bắt giữ chỉ khoảng 17 tuổi.

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin nói rằng khoảng 45.000 cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc trong đêm qua.

"Tôi rất mệt mỏi" - bà Nadia, được xác định là bà của thiếu niên Nahel Merzouk thiệt mạng, nói ngày 2-7 khi kêu gọi người biểu tình đừng phá hoại trường học, xe buýt... 

Làn sóng biểu tình bùng nổ sau vụ việc thiếu niên 17 tuổi này bị cảnh sát bắn chết vì vi phạm luật giao thông và không tuân thủ lệnh dừng lại ngày 27-6 ở thành phố Nanterre. Vụ việc đã khơi lại cuộc tranh luận ở Pháp về cách hành xử của cảnh sát nước này.

Cảnh sát cảnh báo biểu tình có thể sẽ tiếp tục. "Thiệt hại rõ ràng là ít hơn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lượng trong những ngày tới. Chúng tôi đang rất tập trung", Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ gặp lãnh đạo các thành phố về vấn đề biểu tình bạo lực vào ngày 4-7. Trước đó ông đã có cuộc họp với Thủ tướng Élisabeth Borne, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, Bộ trưởng Tư pháp Éric Dupond-Moretti.

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 3.

Hàng rào kẽm gai bọc quanh tòa thị chính l'Hay-les-Roses ở ngoại ô Paris ngày 2-7 sau khi người biểu tình tấn công vào nhà xã trưởng - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 4.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai ở thành phố Nice - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 5.

Xe cảnh sát lập thành rào chắn ở thành phố Marseille - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 6.

Người biểu tình đốt pháo trên đường phố ở Nice ngày 2-7 - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 7.

Cảnh sát đối mặt với biểu tình ở Nanterre, nơi xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi - Ảnh: REUTERS

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 8.

Người biểu tình tháo chạy khi bị cảnh sát xịt hơi cay ở Paris - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 9.

Cảnh sát đứng trước một cửa hàng thời trang ở Paris ngày 2-7 - Ảnh: REUTERS

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 10.

Người biểu tình đốt thùng rác ở thành phố Marseille - Ảnh: AFP

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 11.

Xe hơi bị người biểu tình đốt tại thành phố Roubaix ở miền bắc nước Pháp - Ảnh: REUTERS

45.000 cảnh sát Pháp triển khai chống biểu tình bạo lực - Ảnh 12.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) họp với các quan chức chính phủ ngày 2-7 - Ảnh: AFP

Biểu tình ở Pháp: Người biểu tình tấn công nhà một quan chứcBiểu tình ở Pháp: Người biểu tình tấn công nhà một quan chức

Xã trưởng của một vùng ngoại ô Paris, Pháp, cho biết nhà của ông đã bị tấn công vào sáng sớm 2-7. Vợ của ông bị thương khi cố gắng chạy trốn cùng hai con.


 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên