16/11/2023 15:16 GMT+7

'13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hãy đón vận hội của TP.HCM như của mình'

Mọi sự phát triển của TP.HCM là hiệu ứng lan tỏa ra cả vùng. Do vậy, đây không phải là câu chuyện của riêng TP, mà là câu chuyện của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để đón vận hội của TP.HCM như đón vận hội của chính mình.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, chế biến được giới thiệu trong khuôn khổ diễn đàn

Nhiều sản phẩm nông nghiệp, chế biến được giới thiệu trong khuôn khổ diễn đàn

Nhận định trên được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đưa ra tại phiên chính thức Diễn đàn Mekong Connect 2023 với chủ đề "Kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững", tổ chức ngày 16-11. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói: "13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hãy đón vận hội của TP.HCM như của mình". Theo bộ trưởng, TP.HCM được Quốc hội ban hành nghị quyết 98 về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Tuy nhiên, mọi sự phát triển của TP là hiệu ứng lan tỏa ra cả vùng, lan tỏa đến Cà Mau, ra phía Bắc, đó là kỳ vọng của trung ương.

Do vậy, đây không phải là câu chuyện của riêng TP, mà là câu chuyện của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để đón vận hội của TP.HCM như của chính mình. Liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nếu không định hình được liên kết kinh tế thì cuối cùng đó chỉ là mạng lưới hạ tầng.

Về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, người đứng đầu ngành nông nghiệp khẳng định xu thế đã ăn sâu vào tâm trí của mọi người, không thể nào đảo ngược.

"Bây giờ người ta không mua sản phẩm, mà mua câu chuyện tạo ra sản phẩm đó. Mọi sự thay đổi đều khó khăn, nhưng không thay đổi còn khó khăn hơn. Chúng ta hay đắn đo, cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi, mà chưa cân nhắc về cái giá khi không thay đổi.

Sự thay đổi có thể khiến mất thêm chi phí, nhưng không thay đổi cách thức sản xuất thì sẽ bị đơn độc trong quá trình nhân loại hướng tới", bộ trưởng nhận định.

Với bạn trẻ khởi nghiệp, ông Hoan cho rằng "bi kịch" của thời đại ngày nay là có quá nhiều sản phẩm tương đồng. Do đó, phải làm mới sản phẩm của mình.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng những xu hướng mới đã hình thành và phát triển nhanh chóng, trong đó tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu

Trước thực tiễn đó, TP.HCM cùng nhiều tỉnh, thành ký thỏa thuận và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025.

Cũng theo ông Hoan, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương mong muốn được lắng nghe, tiếp thu về các giải pháp phát huy cơ chế chính sách, cơ chế đặc thù của TP để đẩy mạnh liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế xanh...

"Diễn đàn Mekong Connect tiếp tục là cầu nối, là kênh tiếp xúc giữa chính quyền các tỉnh, thành phố; giữa các doanh nghiệp, chuyên gia khoa học và chính quyền… với mong muốn chung là thúc đẩy liên kết, phát huy thế mạnh từng địa phương", ông Hoan kỳ vọng.

Liên kết nhiều nhưng "bẻ kèo" hợp đồng cũng không ít

Chia sẻ tại diễn đàn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết dù Đồng bằng sông Cửu Long đã hình thành nhiều chuỗi liên kết nhưng thiếu tính bền vững, vẫn còn tình trạng "bẻ kèo" hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi.

"Chủ yếu là liên kết các ngành hàng chủ lực như thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái, rau màu nhưng hiệu quả không cao, thiếu tính bền vững, tình trạng "bẻ kèo" hợp đồng khi giá cả thị trường thay đổi vẫn còn phổ biến. Ngoài ra, nhiều chuỗi liên kết chỉ mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm nên tính lan tỏa chưa cao".

Cũng theo ông Trường, trong sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn thiếu hụt nguồn cung ứng giống cây trồng chất lượng, thiếu năng lực kỹ thuật, quản lý của người nông dân, cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ.

Cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm giải ngân khoản vayCấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm giải ngân khoản vay

Bộ Tài chính cấm các tổ chức tín dụng tư vấn, giới thiệu, chào bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước 60 ngày và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên