14/11/2023 09:14 GMT+7

11 triệu USD xây dựng khu nuôi linh trưởng phục vụ nghiên cứu khoa học

Khu công nghệ cao Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) sẽ là trang trại nuôi linh trưởng có quy mô và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Khánh Hòa và Công ty Eco & Tech xây dựng khu nuôi linh trưởng phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh: TRẦN HOÀI

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Khánh Hòa và Công ty Eco & Tech xây dựng khu nuôi linh trưởng phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh: TRẦN HOÀI

Sáng 14-11, ông Trần Hòa Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết UBND tỉnh này và Viện Pasteur Nha Trang vừa ký kết với Công ty Eco & Tech (Hàn Quốc) xây dựng dự án Khu công nghệ cao nuôi và xuất nhập khẩu linh trưởng. Với tổng mức đầu tư 11 triệu USD, dự án sẽ được xây dựng trên diện tích 18,7ha.

Theo ông Trần Hòa Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là trang trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn C.R.O đầu tiên của Việt Nam. Dự kiến hằng năm dự án này sẽ cung cấp nguồn linh trưởng (khỉ đuôi dài, khỉ vàng) có chất lượng tốt nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Phối cảnh dự án khu công nghệ cao Khánh Bình nuôi linh trưởng phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh: Eco & Tech

Phối cảnh dự án khu công nghệ cao Khánh Bình nuôi linh trưởng phục vụ nghiên cứu khoa học - Ảnh: Eco & Tech

Ở giai đoạn 2 của dự án, dự kiến sẽ phát triển tổ hợp nghiên cứu cận lâm sàng C.R.O và công nghệ sinh học tân dược với các khu nghiên cứu phòng lab công nghệ tiên tiến, dự kiến dự án sẽ đầu tư một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ cung cấp động vật, thí nghiệm cận lâm sàng, chế tạo vắc xin, thuốc tân dược…

Tại lễ ký kết, ông Lee Seung Hyeok - chủ tịch Công ty Eco & Tech - cho rằng dự án này sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu tốt nhất cho ngành công nghệ sinh học.

"Chúng tôi đang lựa chọn và nuôi dưỡng những linh trưởng có chất lượng tốt, được lựa chọn một cách kỹ lưỡng, với mục đích hướng tới đầu tư một tổ hợp nghiên cứu công nghệ sinh học công nghệ cao tại Khánh Hòa" - ông Lee Seung Hyeok chia sẻ.

Bảo tồn đàn khỉ quý hiếm bà lão nuôi trên đảo Hòn TràBảo tồn đàn khỉ quý hiếm bà lão nuôi trên đảo Hòn Trà

TTO - Sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài "Bà lão và đàn khỉ hoang" kể chuyện bà Út Chất nhiều năm nuôi đàn khỉ hoang trên đảo Hòn Trà (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện đây là đàn khỉ quý hiếm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên