21/10/2023 11:00 GMT+7

100 giờ quần thảo trên biển Trường Sa vẫn chưa thấy 13 ngư dân mất tích

LÊ TRUNG
và 1 tác giả khác

Sau gần 100 giờ lực lượng chức năng quần thảo trên biển tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 13 ngư dân mất tích sau hai vụ chìm tàu trên vùng biển Trường Sa.

Cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương có kết nối trực tuyến với các tàu đang tìm kiếm ngoài biển - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương có kết nối trực tuyến với các tàu đang tìm kiếm ngoài biển - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 21-10, tại Sở chỉ huy tiền phương vụ tìm kiếm các ngư dân Quảng Nam mất tích sau hai vụ chìm tàu ở Trường Sa, các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển cùng chính quyền địa phương đã họp nghe báo cáo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Cuộc họp còn được kết nối trực tuyến với các tàu đang làm nhiệm vụ tìm kiếm trên biển 13 ngư dân mất tích của hai tàu bị chìm là QNa 90129 và QNa 90927.

Khả năng không tìm thấy người mất tích

Thượng tá Trương Bá Long, phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết hiện nay có 4 tàu tìm kiếm, trong đó có 1 tàu cảnh sát biển đang mở rộng khu vực tìm kiếm ngư dân mất tích.

"Các lực lượng liên tục tìm kiếm không nghỉ ngơi ở tất cả vùng có khả năng cao nhất, mở rộng vùng tìm kiếm ra đến 60-70 hải lý nhưng đến thời điểm này các tàu ngoài hiện trường báo về vẫn chưa có kết quả", thượng tá Long nói.

Trung tá Hà Sơn Quý, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, cho biết những ngày qua các tàu hải quân tổ chức tìm kiếm, chưa bao giờ lực lượng hải quân huy động đông đến vậy. Các tàu được trang bị các thiết bị quan sát rất tốt.

Đến nay đã 100 giờ tìm kiếm, trong những ngày vừa qua nhiều phương pháp, phương án tìm kiếm đã được triển khai nhưng vẫn không phát hiện được người mất tích. Khi càng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra thì xác suất càng thấp.

Buổi họp được kết nối trực tuyến với các tàu đang ở ngoài biển. Thông tin từ tàu 471 cho biết hiện nay trên biển khu vực tìm kiếm gió Đông Bắc cấp 4, thời tiết đang xấu dần. Hiện tàu đang quần thảo tìm kiếm nhưng khả năng cao không tìm kiếm người mất tích được nữa.

Còn tàu 735 đang tìm kiếm khu vực tàu QNa 90927, qua gần 5 ngày tàu vẫn chưa tìm thấy ngư dân mất tích và khả năng không tìm thấy.

Đề xuất tìm kiếm đến hết ngày 22-10

Một số ý kiến đề xuất đến trưa hoặc chiều nay kết thúc tìm kiếm, tuy nhiên vẫn muốn nghe ý kiến, nguyện vọng của gia đình ngư dân, chính quyền để tham mưu đề xuất.

Tàu cảnh sát biển tìm kiếm, hỗ trợ ngư dân sau vụ chìm tàu - Ảnh: Cảnh sát biển

Tàu cảnh sát biển tìm kiếm, hỗ trợ ngư dân sau vụ chìm tàu - Ảnh: Cảnh sát biển

Đại diện các gia đình có ngư dân mất tích mong muốn lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm dù chỉ còn hy vọng nhỏ nhất.

Đại tá Trần Tiến Hiền, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng đã cố gắng mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Sau cuộc họp này sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm kiếm đến hết ngày 22-10.

Đại tá Hiền cho biết việc tìm kiếm diện rộng sẽ kết thúc, tuy nhiên lực lượng chức năng sẽ thông báo đến các tàu hàng, tàu cá hoạt động gần đó quan sát, theo dõi. Nếu phát hiện các nạn nhân sẽ vớt, báo với lực lượng chức năng.

Những bức ảnh từ biển khơi ghi khoảnh khắc đón 78 ngư dân bị chìm tàu về đất liềnNhững bức ảnh từ biển khơi ghi khoảnh khắc đón 78 ngư dân bị chìm tàu về đất liền

Tàu 467 đã tiếp cận các ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu ở Trường Sa, rồi đưa họ lên tàu vào đất liền. Cảnh sát biển cũng tiếp cận hỗ trợ y tế cho các ngư dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên