14/03/2024 17:54 GMT+7

10% người Nga vẫn chưa quyết định sẽ bầu ai làm tổng thống sắp tới

Vì có quá ít số người chưa đưa ra quyết định, bầu cử Nga được dự đoán sẽ khó có biến động.

Chưa đến 10% người Nga chưa quyết định bầu ai là tổng thống - Ảnh: TASS

Chưa đến 10% người Nga chưa quyết định bầu ai là tổng thống - Ảnh: TASS

Ngày 14-3, trả lời Hãng thông tấn Tass (Nga), Tổng giám đốc Valery Fedorov của Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VCIOM) cho biết có ít hơn 10% số người Nga vẫn chưa quyết định họ sẽ bầu cho ai trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo ông Fedorov, cuộc bầu cử đang đi theo kịch bản của một cuộc trưng cầu ý dân.

"Nghĩa là mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu. Phần lớn người dân đã quyết định họ sẽ bầu cho ai và tại sao. Có rất ít, ít hơn 10%, vẫn chưa ra quyết định. Thường thì những người như vậy thường có nhiều hơn", ông Fedorov nói.

Ông Fedorov nói rằng không có sự thay đổi đáng kể nào trong chiến dịch bầu cử tổng thống tại Nga, vì có ít người chưa ra quyết định.

"Trong tình huống có nhiều người chưa đưa ra quyết định, ứng viên sẽ chiến đấu để giành phiếu và người ta có thể đổi phe. Tuy nhiên, hiện tại không có chuyện như vậy xảy ra. Mọi người đã ra quyết định. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy điều gì bất thường hay thú vị", ông Fedorov nói thêm.

Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) chính thức chỉ định 17-3 sẽ là ngày nước Nga bầu ra tổng thống mới.

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) thông báo việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17-3.

Có 112,3 triệu người ở Nga có quyền bầu cử, ở nước ngoài là 1,9 triệu người. Ngoài ra còn có 12.000 người ở Baikonur - cơ sở phóng tàu vũ trụ mà Nga thuê ở Kazakhstan.

Việc bỏ phiếu cũng diễn ra ở nơi mà Nga gọi là vùng lãnh thổ mới - tức các khu vực của Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát, gồm bán đảo Crimea và các vùng Nga mới tuyên bố sáp nhập trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Thường số người đi bỏ phiếu rơi vào khoảng 70-80 triệu người. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm 2018 là 67,5%.

Ông Putin kêu gọi người Nga đi bầu tổng thống vì tương lai quê hươngÔng Putin kêu gọi người Nga đi bầu tổng thống vì tương lai quê hương

Tổng thống Putin nói chỉ công dân Nga mới có thể quyết định tương lai của quê hương, trong bối cảnh ông và 3 ứng cử viên khác tham gia tranh cử tổng thống Nga năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên