Chùm ảnh: Mưa lũ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa

Chùm ảnh: Mưa lũ chia cắt, cô lập hàng trăm hộ dân ở Thanh Hóa

(PLO)- Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn, khiến nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập. 
Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, kết hợp với với xả lũ ở hồ Yên Mỹ đã khiến 172 hộ dân và 750 nhân khẩu ở thôn Kén (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông biển nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua, kết hợp với với xả lũ ở hồ Yên Mỹ đã khiến 172 hộ dân và 750 nhân khẩu ở thôn Kén (xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống) bị cô lập hoàn toàn giữa mênh mông biển nước. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Con đường độc đạo dẫn vào thôn Kén nước ngập sâu gần 1m, cộng với nước chảy xiết đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì không thể ra bên ngoài. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Con đường độc đạo dẫn vào thôn Kén nước ngập sâu gần 1m, cộng với nước chảy xiết đã khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì không thể ra bên ngoài. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PLO chiều 30-9, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Thái Xuân Cường cho biết, hồ Yên Mỹ xã lũ khiến mực nước sông Thị Long dâng cao gây gập lụt nhiều nơi trên địa bàn. Hiện chúng tôi đang huy động lực hỗ trợ đưa người dân tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với PLO chiều 30-9, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Thái Xuân Cường cho biết, hồ Yên Mỹ xã lũ khiến mực nước sông Thị Long dâng cao gây gập lụt nhiều nơi trên địa bàn. Hiện chúng tôi đang huy động lực hỗ trợ đưa người dân tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người dân địa phương trở về nhà mang theo miến gạo thực phẩm, cá khô tích trữ vì lũ có thể gây cô lập nhiều ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người dân địa phương trở về nhà mang theo miến gạo thực phẩm, cá khô tích trữ vì lũ có thể gây cô lập nhiều ngày. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nước lũ về nhanh khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nước lũ về nhanh khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người đàn ông ở thôn kén đưa các tài sản còn lại là rổ giá lên tầng 2, vì khả năng trong đêm nước lũ đổ về tiếp tục dâng cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một người đàn ông ở thôn kén đưa các tài sản còn lại là rổ giá lên tầng 2, vì khả năng trong đêm nước lũ đổ về tiếp tục dâng cao. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một doanh nghiệp may ở thôn Kén không thể hoạt động vì mưa lũ đổ về chiều nay. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Một doanh nghiệp may ở thôn Kén không thể hoạt động vì mưa lũ đổ về chiều nay. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ xưởng may lo lắng trước nguy cơ lũ đổ về máy móc, vải, quần áo bị hư hại. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Chủ xưởng may lo lắng trước nguy cơ lũ đổ về máy móc, vải, quần áo bị hư hại. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cánh cửa hội trường của thôn được tháo xuống để ngăn nước vào bên trong nhằm làm giảm bớt thiệt hai do lũ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Cánh cửa hội trường của thôn được tháo xuống để ngăn nước vào bên trong nhằm làm giảm bớt thiệt hai do lũ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nước lũ về một người dân tranh thủ đi thả lưới để cải thiện bữa ăn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Nước lũ về một người dân tranh thủ đi thả lưới để cải thiện bữa ăn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Xã Tượng Sơn nằm ở vùng rốn lũ vì thế người dân luôn chuẩn bị sẵn sàng di chuyển tài sản đến nơi an toàn, người dân địa phương cho biết. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Xã Tượng Sơn nằm ở vùng rốn lũ vì thế người dân luôn chuẩn bị sẵn sàng di chuyển tài sản đến nơi an toàn, người dân địa phương cho biết. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Thái Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND xã Tương Sơn thông tin, trong trường hợp mưa tiếp tục kéo dài cộng với xã lũ hồ Yên Mỹ chúng tôi sẽ phải thực hiện phương án di dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Thái Xuân Cường Phó Chủ tịch UBND xã Tương Sơn thông tin, trong trường hợp mưa tiếp tục kéo dài cộng với xã lũ hồ Yên Mỹ chúng tôi sẽ phải thực hiện phương án di dân, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đến cuối giờ chiều 30-9, nước lũ từ hồ Yên Mỹ cùng với mưa lớn đã khiến cho gần 200 hộ dân nơi đây bị ngập sâu trong biển nước. Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đến cuối giờ chiều 30-9, nước lũ từ hồ Yên Mỹ cùng với mưa lớn đã khiến cho gần 200 hộ dân nơi đây bị ngập sâu trong biển nước. Hiện chính quyền địa phương đang thực hiện các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.