17/07/2023 18:52 GMT+7

Yêu cầu kíp trực liên quan bệnh nhi tử vong rút kinh nghiệm, điều chuyển vị trí làm việc

Liên quan đến ca tử vong do bệnh tay chân miệng vào ngày 30-6, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang đã yêu cầu các nhân viên trực ngay hôm đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem xét điều chuyển sang khoa khác làm việc phù hợp hơn.

Bác sĩ CK II Danh Tý (đứng), phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, thông tin về vụ việc liên quan đến bé trai tử vong ở bệnh viện, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua - Ảnh: CHÍ CÔNG

Bác sĩ CK II Danh Tý (đứng), phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, thông tin về vụ việc liên quan đến bé trai tử vong ở bệnh viện, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 17-7, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức, bác sĩ Danh Tý, phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, cho biết thời điểm đó bác sĩ ở bệnh viện điều trị cho 70 bé bị bệnh tay chân miệng (có con trai 3 tuổi của bà T.T.T.T. ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành).

Do lượng bệnh nhi đông, "nhân viên và bác sĩ làm việc thức đêm nên có lúc chưa tích cực lắm".

"Liên quan đến con bà T. tử vong, bệnh viện đã yêu cầu các nhân viên trực hôm đó nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem xét điều chuyển sang khoa khác làm việc phù hợp hơn", bác sĩ Tý nói.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 12h06 ngày 28-6, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhi là con bà T. bị bệnh tay chân miệng ngày thứ 3. Qua thăm khám đánh giá bé tỉnh, môi hồng, mạch 120 lần/phút, không thấy giật mình.

Ngày 29-6, bệnh nhi nằm ở khoa nhiễm bệnh viện và được điều trị kháng sinh Claminat (Amoxcilin + A.Clavuclanic), chăm sóc cấp 3, theo dõi mạch, huyết áp.

Đến 10h tối cùng ngày, trên da của bé được ghi nhận thêm nổi vân tím, không sốt, huyết áp 120/80mmHg và được chuyển xuống khoa hồi sức cấp cứu.

30 phút sau đó, bệnh nhi tỉnh và vã mồ hôi, môi hồng, tim đều, phổi trong, bụng mềm, không yếu liệt. Tuy nhiên, tay chân bé có hồng ban, loét miệng nhiều và được bác sĩ chẩn đoán bệnh tay chân miệng 2b nhóm 2 (ngày thứ 4) và tiên lượng rất nặng.

Bé được các bác sĩ điều trị oxy 3 lít/phút, Phennobarbital, hạ sốt tích cực. Sau đó bé li bì mạch 160 lần/phút, huyết áp 70/40mmHg, da nổi bông.

Bác sĩ bệnh viện đã tích cực điều trị đặt nội khí quản thở máy, an thần tĩnh mạch, truyền Gammaglobulin, truyền dịch chống sốc. Do tình trạng diễn biến nhanh nên bác sĩ không cứu kịp. 

Đến ngày 30-6, bệnh nhi đã tử vong do bệnh tay chân miệng độ 4 ngày thứ 4, biến chứng trụy tim mạch và không có trường hợp sốc thuốc như gia đình phản ánh.

Theo bác sĩ Tý, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang tiếp nhận điều trị cho khoảng 300 bé bệnh tay chân miệng (có 2 bé bị tử vong do bệnh này).

Bệnh này cũng chưa có thuốc đặc trị nên gia đình có con nhỏ cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho bé. Nếu bé có sốt thì đưa đến bệnh viện gần nhất khám và điều trị kịp thời.

Bé trai tử vong nghi do sốc thuốc: Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang nói gì?Bé trai tử vong nghi do sốc thuốc: Lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang nói gì?

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip bà T. bức xúc vì bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang thiếu quan tâm và con bà tử vong nghi do sốc thuốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên