31/05/2013 22:51 GMT+7

Y tế dự phòng thiếu bác sĩ

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Ông Nguyễn Văn Mứng, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q. Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết từ năm 2007 đến nay, tại Trung tâm Y tế dự phòng Q. Bình Thạnh có 10 bác sĩ xin nghỉ việc nhưng suốt trong thời gian này, Trung tâm chỉ tuyển được một bác sĩ.

Ông Mứng đã báo cáo như vậy tại buổi giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội- Hội đồng nhân dân TP với UBND Q.Bình Thạnh về tình hình thực hiện công tác y tế dự phòng trên địa bàn quận, ngày 31-5.

Theo ông Mứng, việc tuyển bác sĩ không chỉ khó ở tuyến quận mà tại các trạm y tế cũng gặp nhiều khó khăn. Đến nay, chỉ có 11/22 trạm y tế của quận có bác sĩ. Nguyên nhân là không có điều kiện để nâng cao tay nghề.

Bà Lê Thị Bích Khanh, phó chủ tịch UBND Q. Bình Thạnh, cho rằng do cơ số thuốc ở các trạm y tế phường ít cũng làm người dân không thích đến trạm y tế phường khám bệnh, chưa kể trong quận có nhiều bệnh viện, phòng khám.

Theo bà Khanh, để thu hút được người dân đến trạm y tế khám bệnh, các trạm y tế phải có bác sĩ chuyên khoa.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên