15/08/2017 19:31 GMT+7

Xứ sở hạnh phúc thành bãi trâu bò nhìn từ flycam

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Với tuyên bố 3 năm sau khi khởi công sẽ đi vào hoạt động nhưng dự án “vui chơi, giải trí lớn nhất Đông Nam Á” - Happyland giờ (Xứ sở hạnh phúc) vẫn như một bãi đất hoang với nhiều hạng mục dang dở, thậm chí là nơi trâu bò được chăn thả.

​Dự án trải dài 3,7km dọc theo sông Vàm Cỏ Đông với tên gọi Happyland, đây là khu phức hợp hoành tráng, gồm nhiều hạng mục đẳng cấp như: Disneyland, Universal Studio - Ảnh: NAM TRẦN

Năm 2011, dự án Happyland được khởi công rầm rộ ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Với tuyên bố sau ba năm, tức 2014, dự án Happyland, khu phức hợp vui chơi giải trí "lớn nhất Đông Nam Á" sẽ đi vào hoạt động nhưng nay vẫn "đắp chiếu" nhiều hạng mục.

Dự án khu phức hợp giải trí Happyland với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 2,2 tỉ USD do công ty Phú An làm chủ đầu tư trên nền diện tích đất khoảng gần 1.000ha.

Theo thiết kế, dự án trải dài 3,7km dọc theo sông Vàm Cỏ Đông, là khu phức hợp hoành tráng, gồm nhiều hạng mục đẳng cấp như: Disneyland, Universal Studio…

Ngoài ra, dọc theo bờ sông sẽ bố trí đầy đủ các hạng mục giải trí từ khinh khí cầu bay, lâu đài rượu, làng Việt Nam đến phim trường, nhà cổ, thành phố đồ chơi, khách sạn 5 sao.

Happyland khởi công năm 2011, với tuyên bố sau 3 năm dự án “vui chơi, giải trí lớn nhất Đông Nam Á” sẽ đi vào hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN
Happyland khởi công năm 2011, với tuyên bố sau 3 năm dự án “vui chơi, giải trí lớn nhất Đông Nam Á” sẽ đi vào hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN
Hình ảnh khu đất này khi được vạch ra là khu vui chơi tổ hợp như Disneyland nhưng hiện tại vẫn chỉ là một bãi đất um tùm cây cối - Ảnh: NAM TRẦN
Hình ảnh khu đất này khi được vạch ra là khu vui chơi tổ hợp như Disneyland nhưng hiện tại vẫn chỉ là một bãi đất um tùm cây cối - Ảnh: NAM TRẦN
Dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông được xây dựng các hạng mục giải trí từ khinh khí cầu bay, lâu đài rượu, làng Việt Nam đến phim trường, nhà cổ, thành phố đồ chơi, khách sạn 5 sao. Trong ảnh là làng Việt Nam với nhiều kiến trúc nhà cổ - Ảnh: NAM TRẦN
Dọc theo bờ sông Vàm Cỏ Đông được xây dựng các hạng mục giải trí từ khinh khí cầu bay, lâu đài rượu, làng Việt Nam đến phim trường, nhà cổ, thành phố đồ chơi, khách sạn 5 sao. Trong ảnh là làng Việt Nam với nhiều kiến trúc nhà cổ - Ảnh: NAM TRẦN
Hình ảnh hồ bán nguyệt giờ vẫn là một vùng sình lầy - Ảnh: NAM TRẦN
Hình ảnh hồ bán nguyệt giờ vẫn là một vùng sình lầy - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vui chơi cũng chưa được hoàn thiện - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vui chơi cũng chưa được hoàn thiện - Ảnh: NAM TRẦN
Duy chỉ có trường đua đi vào hoạt động
Duy chỉ có trường đua đi vào hoạt động - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vực nhà rượu cũng chưa hoàn thành, còn dang dở - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vực nhà rượu cũng chưa hoàn thành, còn dang dở - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vực phim trường - Ảnh: NAM TRẦN
Khu vực phim trường - Ảnh: NAM TRẦN
Một số nhà dân vẫn chưa chịu di dời do công tác đền bù chưa thỏa đáng nằm trong khu dự án - Ảnh: NAM TRẦN
Một số nhà dân vẫn chưa chịu di dời do công tác đền bù chưa thỏa đáng nằm trong khu dự án - Ảnh: NAM TRẦN
Trâu bò được thả từng đàn trong khu vực quy hoạch - Ảnh: NAM TRẦN
Trâu bò được thả từng đàn trong khu vực quy hoạch - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều công trình xây dựng bị bỏ dở nhiều năm nay - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều công trình xây dựng bị bỏ dở nhiều năm nay - Ảnh: NAM TRẦN
Cổng vào khu phức hợp Happyland nhìn từ đường ĐT 816- Ảnh: NAM TRẦN
Cổng vào khu phức hợp Happyland nhìn từ đường ĐT 816- Ảnh: NAM TRẦN
NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên