06/09/2023 16:21 GMT+7

Xử lý việc lấn chiếm lòng hồ thủy lợi ở Ninh Thuận để sản xuất, buôn bán

Cơ quan chức năng ở tỉnh Ninh Thuận cương quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Sông Cái để làm rẫy bắp, dựng chòi mua bán, kinh doanh trái quy định sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online.

Người dân thu hoạch bắp, cam kết không lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Sông Cái - Ảnh: DUY NGỌC

Người dân thu hoạch bắp, cam kết không lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Sông Cái - Ảnh: DUY NGỌC

Chiều 6-9, ông Lưu Anh Tuấn - phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận - cho hay đã cơ bản giải quyết được tình trạng lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Sông Cái (xã Phước Hòa, huyện Bác Ái) để sản xuất, kinh doanh trái quy định mà trước đó Tuổi Trẻ Online đã phản ánh.

Ông Tuấn nói cánh đồng bắp tại khu vực bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Sông Cái, bà con đã thu hoạch xong. Các hộ dân cam kết không tái lấn chiếm đất ở lòng hồ thủy lợi để sản xuất nữa

Đối với 4 hộ lấn chiếm để dựng chòi làm bãi câu cá, buôn bán nước giải khát… đã có 2 hộ tự nguyện tháo dỡ, 2 trường hợp còn lại địa phương chưa xác định được chủ.

Do đó, công ty trên thông báo đến trước ngày 8-9, nếu không có người nhận thì đề nghị địa phương cưỡng chế tháo dỡ.

"Trước ngày 10-9, công ty sẽ hoàn tất việc di dời và có báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Thuận. Chúng tôi kiên quyết không để người dân tái lấn chiếm lòng hồ thủy lợi để trồng bắp, làm bãi câu cá" - ông Tuấn quả quyết.

Một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các chòi trại vi phạm an toàn lòng hồ thủy lợi - Ảnh: DUY NGỌC

Một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ các chòi trại vi phạm an toàn lòng hồ thủy lợi - Ảnh: DUY NGỌC

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, tình trạng khu vực bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Sông Cái, xã Phước Hòa (huyện Bác Ái) đã "biến" thành cánh đồng bắp.

Ngoài 8 hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ để trồng bắp, còn có 4 hộ lấn chiếm để dựng chòi làm bãi câu cá, buôn bán nước giải khát…

Khu vực lấn chiếm đã vượt qua đường biên phạm vi bảo vệ hồ đập, điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu lòng hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản khi vào mùa mưa bão.

Người dân... đi bộ giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất Việt NamNgười dân... đi bộ giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam

Thời tiết nắng nóng gay gắt, mưa ít khiến mực nước ở hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam xuống mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc vận hành, cung cấp điện và sinh kế của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên