28/08/2023 11:22 GMT+7

Lòng hồ thủy lợi bị chiếm để trồng bắp, làm bãi câu cá

Hồ thủy lợi Sông Cái (tỉnh Ninh Thuận) đang bị nhiều hộ dân lấn chiếm, làm mất an toàn cho công trình thủy lợi.

Các hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ thủy lợi Sông Cái để trồng bắp, dựng chòi làm bãi câu cá - Ảnh: DUY NGỌC

Các hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ thủy lợi Sông Cái để trồng bắp, dựng chòi làm bãi câu cá - Ảnh: DUY NGỌC

Người dân ở Ninh Thuận phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online tình trạng khu vực bán ngập ở lòng hồ thủy lợi Sông Cái, xã Phước Hòa (huyện Bác Ái) đã "biến" thành cánh đồng bắp. 

Nhân viên của trạm thủy lợi không ngăn chặn được

Ngày 28-8, khi phóng viên đến khu vực này ghi nhận thực tế thì cánh đồng bắp đã cao hơn đầu người và đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch. 

Trả lời câu hỏi "Vì sao lòng hồ biến thành đồng bắp?", ông Lê Xuân Tân - trưởng trạm quản lý thủy nông Sông Cái - Tân Mỹ (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận) - cho rằng do địa bàn rộng, người dân trồng bắp vào buổi chiều tối và những ngày nghỉ nên nhân viên của trạm... không ngăn chặn được.

"Những diện tích bắp này đã lỡ thì chúng tôi sẽ để bà con thu hoạch xong, rồi sẽ có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tương tự" - ông Tân khẳng định.

Theo ông Tân, ngoài 8 hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ để trồng bắp, còn có 4 hộ lấn chiếm để dựng chòi làm bãi câu cá, buôn bán nước giải khát…

Khu vực lấn chiếm đã vượt qua đường biên phạm vi bảo vệ hồ đập, điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu lòng hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản khi vào mùa mưa bão.

Các hộ dân lấn chiếm chủ yếu ngụ ở xã Phước Hòa và thị trấn Tân Sơn (huyện Ninh Sơn).

Các hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ thủy lợi dựng chòi làm bãi câu cá - Ảnh: DUY NGỌC

Các hộ dân lấn chiếm đất lòng hồ thủy lợi dựng chòi làm bãi câu cá - Ảnh: DUY NGỌC

"Khi phát hiện sự việc trạm đã tiến hành lập biên bản các trường hợp vi phạm. Nhưng trách nhiệm xử lý, cưỡng chế các hộ dân di dời ra khỏi phạm vi quản lý lòng hồ lại thuộc về chính quyền địa phương" - ông Tân xác định. 

Kiên quyết xử lý

Cũng theo ông Tân, đến nay các hộ dân đã cam kết sẽ tự tháo dỡ các chòi tạm, thu hoạch bắp và di dời ra khỏi lòng hồ.

"Hiện còn một trường hợp xây chòi tạm trong lòng hồ nhưng chưa xác định được chủ và một trường hợp còn đang xác minh lại nguồn gốc đất. 

Thời gian tới sau khi xong các thủ tục phù hợp với quy định pháp luật chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương kiên quyết xử lý" - ông Tân nói.

Trong khi đó, ông Lê Thành Mười - bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã Phước Hòa - cũng cam kết phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh vận động bà con di dời chòi trại, đồng thời xử lý các trường hợp còn vi phạm.

Được biết, hồ chứa nước Sông Cái là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, xây dựng trên dòng chính sông Cái Phan Rang, thuộc địa phận 2 xã Phước Hòa và Phước Tân (huyện Bác Ái).

Hồ thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đưa vào vận hành tích nước từ tháng 3-2021, có dung tích thiết kế 219,8 triệu m3 nước, lớn hơn tổng dung tích 21 hồ chứa còn lại của tỉnh Ninh Thuận.

Vì thế, để xảy ra nguy cơ mất an toàn ở công trình này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống thủy lợi của tỉnh Ninh Thuận. 

Hàng loạt hồ thủy lợi ở Tây Nguyên có nguy cơ thành hồ… thủy hạiHàng loạt hồ thủy lợi ở Tây Nguyên có nguy cơ thành hồ… thủy hại

Nhiều hồ đập tại Tây Nguyên chưa phát huy tác dụng đã xuống cấp, khiến người dân lo lắng về những công trình hồ thủy lợi nguy cơ thành hồ… thủy hại này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên