Bà Trương Mỹ Lan xin xem xét lại tội danh mà tòa án cấp sơ thẩm đã buộc tội và mức án tử hình đối với bà.
Luật sư cho rằng người tạo trend ra khơi truy tìm kho báu đã có hành vi xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Lan.
Đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã kết thúc tòa sơ thẩm với án tử hình dành cho bà Trương Mỹ Lan.
Tòa án đã giải quyết phần dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát có liên quan trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan nên bà phải chịu án phí dân sự sơ thẩm lên đến hơn 674 tỉ đồng.
Bộ Tư pháp cho biết nếu phần dân sự vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tới đây không có kháng cáo, kháng nghị và bản án có hiệu lực thì sẽ thi hành đúng theo quy định pháp luật.
Ngoài tuyên mức án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác, hội đồng xét xử cũng kiến nghị nhiều nội dung để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2.
Chiều 11-4, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đã tuyên mức án cho 86 bị cáo, trong đó bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân mức án 17 năm tù.
Sau khi trừ đi tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỉ đồng.
Ngày 11-4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Đến 11h ngày 11-4, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác. Tòa cũng đưa ra nhận định đối với hành vi nhận hối lộ của bà Đỗ Thị Nhàn.
Ngày 11-4, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác sau một tuần nghị án.
Sáng nay (11-4), sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Ông Chu Lập Cơ xin lỗi vợ là bà Trương Mỹ Lan trong phần trình bày lời nói sau cùng vì ông cho rằng đã để vợ cô độc trong suốt hành trình kinh doanh.
Sáng nay 4-4, 77 bị cáo còn lại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án.
Bà Trương Mỹ Lan nói sau khi vụ án tại SCB xảy ra, gia đình bà nhiều người bị đi tù, mỗi người mỗi ngả, không biết có còn cơ hội gặp lại nhau không, có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không...
Ông Chu Lập Cơ, bà Trương Huệ Vân (chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan), ông Nguyễn Cao Trí, cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát được viện kiểm sát thay đổi đề nghị mức hình phạt theo hướng thấp hơn so với bản luận tội ngày 19-3.
Luật sư nói vụ án này, lần đầu tiên một nữ doanh nhân nhận án tử hình. Viện kiểm sát liền đáp, bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân đầu tiên dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn như vậy.
Sáng 2-4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận. Tại tòa, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ.
Sau khi nghe quan điểm đối đáp của đại diện viện kiểm sát, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã trình bày một số vấn đề mới phát sinh tại phiên tòa.
Trong phần tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng, cháu gái mình; ông Nguyễn Cao Trí và nhiều bị cáo khác.