13/12/2022 08:29 GMT+7

Xanh hóa kinh tế Việt Nam đang bùng nổ

HỒNG VÂN ghi
HỒNG VÂN ghi

TTO - Ông Christoph Prommersberger, đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính là sự tái khẳng định rằng quan hệ hai nước đang phát triển đúng hướng.

Xanh hóa kinh tế Việt Nam đang bùng nổ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chứng kiến lễ ký Kế hoạch hành động chung về quản lý tài nguyên nước giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Hạ tầng và Tài nguyên nước Hà Lan - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm tạo ra cơ hội thúc đẩy và cải thiện môi trường kinh doanh giữa hai nước để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa. Chuyến thăm có vai trò thúc đẩy quan hệ hợp tác cấp chính phủ giữa Hà Lan và Việt Nam, giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu khoa học cũng như kết nối công dân hai nước. Đó là chìa khóa cho một tương lai bền vững và có trách nhiệm cho cả hai quốc gia.

Hà Lan sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để phát triển một cảng chất xám Hà Nội theo mong muốn của Việt Nam và hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái công nghệ cao liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp Việt Nam, các viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Ông Christoph Prommersberger - đại biện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam)

Quan tâm ngành logistics

Các số liệu cho thấy thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam tăng đáng kể từ khi Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8-2020.

Là trung tâm hậu cần chính và là cửa ngõ vào châu Âu, Hà Lan có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho sự phát triển hơn nữa của thương mại EU - Việt Nam.

Hà Lan rất quan tâm đến việc hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Để lượng hàng xuất khẩu ngày càng tăng của Việt Nam được vận chuyển đi khắp thế giới, Việt Nam cần chú trọng phải phát triển cơ sở hạ tầng logistics xanh và thông minh.

Để thương mại và đầu tư giữa hai bên phát triển hơn nữa, cần củng cố hơn nữa khung pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng với quá trình chuyển đổi xanh.

Việt Nam có thể dễ dàng thu hút được nhiều khoản đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực năng lượng xanh, nếu tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận mua bán điện tái tạo trực tiếp.

Bộ Công Thương đã có những nỗ lực đáng kể như nghiên cứu các quy định cho thị trường phát thải carbon trong nước. Điều này chắc chắn sẽ thu hút các khoản đầu tư lớn vào chuyển đổi năng lượng, tiết kiệm năng lượng và qua đó sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu khí hậu.

Sẵn sàng xây cảng chất xám Hà Nội

Hà Lan đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam về nông nghiệp và quản lý nước và Hà Lan cũng đang ngày càng được biết đến nhiều hơn về mô hình ba cảng - một là cảng biển ở Rotterdam, hai là cảng hàng không - thành phố sân bay ở Amsterdam và ba là cảng về chất xám ở Eindhoven được gọi là Brainport - tập trung quanh Đại học Eindhoven.

Cảng chất xám Brainport Eindhoven là khu công nghệ sáng tạo nhất ở châu Âu, nơi đặt trụ sở của hơn 5.000 công ty công nghệ và công nghệ thông tin đủ các nhóm ngành từ năng lượng, công nghiệp ô tô, in ấn đến công nghệ thực phẩm, công nghệ y tế...

Tại "thung lũng silicon" của châu Âu này, việc quản lý, điều hành diễn ra với tư duy công nghệ, các cá nhân có khả năng sáng tạo và thích nghi sớm, các ngành hợp tác với nhau, công nghệ được tích hợp vào đời sống thường nhật phù hợp với điều kiện hiện có và có rất nhiều cơ hội thử nghiệm để các công ty có không gian nhằm thử nghiệm và đổi mới sáng tạo.

Khu vực tư nhân có vai trò rất quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương hai nước Việt Nam và Hà Lan và quyết định các ưu tiên trong quan hệ hợp tác. Sự tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân của hai quốc gia sẽ mở đường cho mối quan hệ song phương Hà Lan - Việt Nam thậm chí còn bền chặt hơn theo thời gian.

Trong tương lai gần, Việt Nam và Hà Lan sẽ tăng cường hợp tác theo cam kết chung của hai nước về mục tiêu trở thành nền kinh tế không phát thải carbon vào năm 2050.

Hiện tại, hợp tác giữa các công ty Hà Lan và các đối tác Việt Nam để xanh hóa nền kinh tế đang bùng nổ. Các công ty Hà Lan đang phát triển các chuỗi cung ứng xanh tại địa phương, như ở Đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ việc sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn và thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Phấn đấu thành trung tâm trung chuyển

Tại cuộc hội đàm ngày 12-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cùng thúc đẩy để hai nước trở thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa. Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững.

Trao đổi với lãnh đạo Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), và khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan, bao gồm: cảng biển, công nghệ đóng tàu, kết nối về hậu cần và hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng cảng biển, cảng hàng không và trung tâm đổi mới sáng tạo theo mô hình trung tâm Brainport, đồng thời đề xuất hai bên sớm ký hiệp định hợp tác lao động.

Phía Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và các khoản vay ưu đãi để giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững, hệ thống logistics, chuyển đổi xanh, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý nước, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều phương diện như an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch, giao thông vận tải, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Liên Hiệp Quốc...

NGỌC AN (từ Hague, Hà Lan)

Bộ trưởng Hà Lan kể chuyện lái thử xe điện VinFast Bộ trưởng Hà Lan kể chuyện lái thử xe điện VinFast

TTO - Câu chuyện làm xe điện VinFast được nêu ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan như ví dụ về đầu tư hướng tới xu thế phát triển xanh và bền vững, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi các nhà đầu tư trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

HỒNG VÂN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên