20/05/2019 10:57 GMT+7

Xâm hại trẻ em, uống rượu bia lái xe làm dư luận bức xúc, lo lắng

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Một số vụ việc quấy rối, xâm hại phụ nữ, trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn vừa qua chưa được xử lý kịp thời, mức xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ tính răn đe, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Xâm hại trẻ em, uống rượu bia lái xe làm dư luận bức xúc, lo lắng - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Ảnh: Quochoi.vn

Đó là một trong những vấn đề xã hội mà Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý Chính phủ quan tâm giải quyết trong thời gian tới, nằm trong Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019 do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sáng 20-5.

Theo đó, Ủy ban Kinh tế đánh giá mặc dù năm 2018 Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em tiếp tục diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều vụ án thương tâm, gây bức xúc lớn và lo lắng trong dư luận xã hội. 

Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an, năm 2018 có 1.547 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện với 1.669 đối tượng, xâm hại 1.579 em; trong đó số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ, chiếm 82% tổng số vụ.

Riêng những tháng đầu năm 2019, một số vụ việc quấy rối, xâm hại phụ nữ, trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn nhưng chưa được xử lý kịp thời, mức xử phạt chưa nghiêm, chưa đủ tính răn đe, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Từ đó, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi quấy rối tình dục, xâm hại trẻ em.

Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng chỉ ra những tháng đầu năm 2019 có tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người dân. Các vụ việc chống đối người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp giảm tai nạn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia, ma túy vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; sớm hoàn thành thực hiện thu phí tự động không dừng.

Một số vấn đề xã hội bức xúc khác mà cử tri rất quan tâm như tội phạm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng lớn, quy mô rộng; vệ sinh an toàn thực phẩm; ô nhiễm môi trường (đặc biệt là rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt); hoạt động khai thác cát, sỏi, bến bãi trái phép... cũng cần được Chính phủ phân tích, khắc phục.

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ triệt phá các băng, nhóm tội phạm, phòng ngừa tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích… Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma túy có tổ chức, quy mô lớn.

"Nhiều vụ trọng án về ma túy đã được triệt phá, tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại về tình hình, diễn biến phức tạp của các vụ án tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn", Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh mới có hiệu lực thi hành; các cơ quan tư pháp có văn bản hướng dẫn và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Một số vụ việc quấy rối tình dục phụ nữ, trẻ em gần đây

- Ngày 18-3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt hành chính ông Đỗ Mạnh Hùng do có hành vi sàm sỡ, cưỡng ép và ôm hôn cô gái trong thang máy chung cư Golden Palm ở phường Nhân Chính, với số tiền phạt là 200.000 đồng.

- Tháng 4-2019: Mạng xã hội xuất hiện đoạn video khoảng 1 phút, được trích xuất từ camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - cựu phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng - có dấu hiệu dâm ô bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP.HCM).

- Ngày 14-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông Ngô Ngọc An (63 tuổi, ngụ P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi. Bước đầu, ông An đã khai nhận toàn bộ hành vi.

- Ngày 16-5, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ngọc Phác (79 tuổi) - nguyên chủ tịch UBND xã, bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy - để điều tra về tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7: Bức xúc gian lận thi cử, lo lắng TNGT Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7: Bức xúc gian lận thi cử, lo lắng TNGT

TTO - 9h sáng nay 20-5, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 7. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của MTTQ Việt Nam cho thấy cử tri lo lắng trước nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua, nhất là tệ nạn lái xe dùng rượu, bia, ma túy...

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên