20/10/2023 11:15 GMT+7

Xã đảo Thạnh An: Trạm y tế chật hẹp xuống cấp, trường học bỏ hoang suốt 5 năm

Dù thống nhất địa điểm, nguồn ngân sách, chuẩn bị danh mục kỹ thuật và có bản vẽ thiết kế, Trạm y tế xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) chưa thể khởi công.

Toàn cảnh Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP.HCM. Sống cô lập trên biển Cần Giờ, bao năm qua điều người dân xã đảo lo sợ nhất không phải thiếu ăn thiếu mặc, mà là lúc trái gió trở trời đổ bệnh phải điều trị cấp cứu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Toàn cảnh Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP.HCM. Sống cô lập trên biển Cần Giờ, bao năm qua điều người dân xã đảo lo sợ nhất không phải thiếu ăn thiếu mặc, mà là lúc trái gió trở trời đổ bệnh phải điều trị cấp cứu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các vướng mắc trong đầu tư xây dựng mới trạm y tế tại xã đảo Thạnh An một lần nữa được đưa ra thảo luận trong chuyến làm việc giữa Sở Y tế TP.HCM và UBND huyện Cần Giờ vào ngày 18-10.

Cuộc làm việc này diễn ra trong bối cảnh cách đây tròn một năm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có văn bản xin ý kiến góp ý về quy mô, phương án đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An tại khuôn viên Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ), tổng diện tích gần 2.000m2, kinh phí gần 40 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. 

Ngày 10-10, UBND huyện Cần Giờ có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Trạm y tế xã đảo Thạnh An trong thời gian chờ các sở, ngành cập nhật vị trí xây dựng vào quy hoạch theo quy định.

Văn bản của huyện Cần Giờ cho biết dự án xây mới Trạm y tế xã Thạnh An được UBND TP giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xã đảo

Trước đó từ năm 2018, Văn phòng UBND TP đã có thông báo kết luận của chủ tịch UBND TP sau cuộc họp bàn chủ trương thực hiện các dự án phát triển Thạnh An nêu dự án xây mới trạm y tế thuộc "danh mục cho phép đầu tư". 

Tháng 10-2022, giám đốc Sở Y tế có công văn thống nhất chọn địa điểm xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An tại Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ). Địa điểm này theo đánh giá của người dân, trạm y tế, lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện và ngành y tế là phù hợp với nhu cầu thực tế. 

Theo tìm hiểu, để xúc tiến dự án này có nhiều văn bản trao đổi, thẩm định giữa các sở, gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Qua đó, xác định sở dĩ chưa thể xây dựng Trạm y tế xã Thạnh An vì vị trí được đề xuất xây dựng "chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt". Cụ thể vị trí xây dựng trạm y tế là đất quy hoạch giáo dục và thuộc cù lao Phú Lợi (nằm trong ranh giới rừng phòng hộ). 

Các đơn vị cho rằng việc xây dựng Trạm y tế xã Thạnh An chỉ được thực hiện khi điều chỉnh quy hoạch, đưa cù lao Phú Lợi ra khỏi ranh giới rừng phòng hộ, đồng thời chuyển quy hoạch đất giáo dục sang đất y tế. 

Xây mới Trạm y tế xã đảo Thạnh An là cấp bách

Bác sĩ Luân Thanh Trường - trưởng Trạm y tế xã đảo Thạnh An - khẳng định việc xây dựng trạm mới tại địa điểm Trường THCS Thạnh An cũ là rất cấp bách.

Theo thiết kế, ngoài việc có được nhiều phòng chức năng, trạm còn được thiết kế một phòng mổ xử trí mổ cấp cứu khi có ca bệnh nặng. Có được cơ sở mới sẽ rất thuận lợi cho việc tiếp nhận, đưa bệnh nhân cấp cứu lên tuyến trên kịp thời hơn.

Toàn cảnh trạm y tế cũ và nơi được đề xuất xây dựng trạm y tế mới ở xã đảo Thạnh An:

Trạm y tế hiện nay nhìn từ trên cao có diện tích khiêm tốn (776m²), nền thấp nên thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa và triều cường dâng. Mặt khác, các khối nhà của trạm y tế này được đầu tư xây dựng, sử dụng từ năm 2000 (23 năm), đã quá niên hạn sử dụng đối với công trình cấp 4 là 20 năm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trạm y tế hiện nay nhìn từ trên cao có diện tích khiêm tốn (776m²), nền thấp nên thường xuyên bị ngập nước khi trời mưa và triều cường dâng. Mặt khác, các khối nhà của trạm y tế này được đầu tư xây dựng, sử dụng từ năm 2000 (23 năm), đã quá niên hạn sử dụng đối với công trình cấp 4 là 20 năm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Có điện, đường, trường, trạm rồi nhưng bao năm qua bà con Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP.HCM - lại thường trực một nỗi lo cấp cứu. Trạm hiện tại mới chỉ đáp ứng thăm khám ban đầu, chưa thể xử trí một số ca bệnh cần cấp cứu khẩn cấp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Có điện, đường, trường, trạm rồi nhưng bao năm qua bà con Thạnh An - xã đảo duy nhất của TP.HCM - lại thường trực một nỗi lo cấp cứu. Trạm hiện tại mới chỉ đáp ứng thăm khám ban đầu, chưa thể xử trí một số ca bệnh cần cấp cứu khẩn cấp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó, cách trạm y tế không xa là Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ), có tổng diện tích gần 2.000m² với ba dãy nhà cấp 4 bỏ hoang nhiều năm nay. Đây là địa điểm được đề xuất xây dựng trạm y tế mới, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong khi đó, cách trạm y tế không xa là Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ), có tổng diện tích gần 2.000m² với ba dãy nhà cấp 4 bỏ hoang nhiều năm nay. Đây là địa điểm được đề xuất xây dựng trạm y tế mới, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trường này ngừng hoạt động từ đầu năm học 2018 - 2019 sau khi Trường THCS - THPT Thạnh An đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, địa điểm này bỏ hoang, trong khi diện tích đất trên xã đảo rất khiêm tốn và nhu cầu sử dụng rất cao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trường này ngừng hoạt động từ đầu năm học 2018 - 2019 sau khi Trường THCS - THPT Thạnh An đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, địa điểm này bỏ hoang, trong khi diện tích đất trên xã đảo rất khiêm tốn và nhu cầu sử dụng rất cao - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận thực tế, các phòng ốc của trường đều xuống cấp sau một thời gian ngừng sử dụng, cửa hoen gỉ, cửa kính bị vỡ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ghi nhận thực tế, các phòng ốc của trường đều xuống cấp sau một thời gian ngừng sử dụng, cửa hoen gỉ, cửa kính bị vỡ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ tháng 10-2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có văn bản xin ý kiến góp ý về quy mô, phương án đầu tư xây dựng mới trạm y tế tại Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ), với vốn đầu tư gần 40 tỉ đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ tháng 10-2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ có văn bản xin ý kiến góp ý về quy mô, phương án đầu tư xây dựng mới trạm y tế tại Trường trung học cơ sở Thạnh An (cũ), với vốn đầu tư gần 40 tỉ đồng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM nhiều lần ra Thạnh An và mong muốn cùng với địa phương và UBND TP thúc đẩy dự án này nhằm chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe người dân. Đây cũng là một trong nhiều nhiệm vụ của đề án củng cố và nâng cao năng lực y tế Cần Giờ đến năm 2030 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM nhiều lần ra Thạnh An và mong muốn cùng với địa phương và UBND TP thúc đẩy dự án này nhằm chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe người dân. Đây cũng là một trong nhiều nhiệm vụ của đề án củng cố và nâng cao năng lực y tế Cần Giờ đến năm 2030 - Ảnh: DUYÊN PHAN

TP.HCM bố trí 307 tỉ cho 15 dự án phát triển kinh tế ở Thạnh An, huyện Cần GiờTP.HCM bố trí 307 tỉ cho 15 dự án phát triển kinh tế ở Thạnh An, huyện Cần Giờ

UBND TP.HCM thống nhất giai đoạn 2021-2030 sẽ bố trí 307 tỉ đồng ngân sách cho 15 dự án phát triển kinh tế ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên