15/08/2023 14:08 GMT+7

Vụ xe cấp cứu bị tố 'chặt chém': Bệnh viện Sản nhi Cà Mau nói gì?

Đại diện Bệnh viện Sản nhi Cà Mau cho hay bệnh viện không đồng ý cho gia đình chuyển bệnh nhi đi vì nguy cơ tử vong cao, người nhà đã thông qua một bác sĩ bên ngoài để đặt xe cấp cứu.

Xe vận chuyển cấp cứu của Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt đến đón con anh G. tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Xe vận chuyển cấp cứu của Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt đến đón con anh G. tại Bệnh viện Sản nhi Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN

Liên quan đến vụ việc anh T.M.G. (36 tuổi, Cà Mau) phải trả 16 triệu đồng cho Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt (trụ sở tại TP.HCM) khi thuê chuyển cấp cứu con từ Cà Mau lên TP.HCM để điều trị, dư luận phản ánh chi phí này được coi là "chặt chém".

Bệnh viện Sản nhi Cà Mau lên tiếng vụ xe cấp cứu bị tố 'chặt chém' 16 triệu đồng

Ngày 15-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trương Minh Kiển - phó giám đốc Bệnh viện Sản nhi Cà Mau - cho biết trường hợp của con anh G. rất nặng, suy hô hấp, sinh non lúc 23 tuần tuổi, cân nặng chỉ 600g.

Sau sinh bé tím tái, tim rời rạc, tiên lượng khó cứu sống và tử vong nếu chuyển đi.

Do đó bệnh viện không đồng ý cho gia đình chuyển đi.

"Người nhà đã thông qua một bác sĩ bên ngoài không phải là bác sĩ của bệnh viện, để được giới thiệu đặt xe bên ngoài tự chuyển đi.

Về phía bệnh viện có bốn xe cấp cứu trực sẵn có đầy đủ trang thiết bị, máy thở, y bác sĩ để chuyển bệnh nhân lên TP.HCM.

Tuy nhiên, như đã nói, trường hợp này không thể chuyển đi được theo quy định về chuyển viện của Bộ Y tế", ông Kiển nói.

Bác sĩ Kiển cũng thông tin thêm, trong trường hợp người bệnh trong quy định được chuyển, thì dẫu không có tiền chuyển bệnh viện cũng sẽ thông báo đến ban giám đốc để xin ý kiến chuyển miễn phí.

Thậm chí có những bệnh nhân nằm viện nhưng hoàn cảnh khó khăn bệnh viện cũng thông qua tổ công tác từ thiện xã hội để vận động xin tiền, hỗ trợ chi phí điều trị miễn phí.

Bệnh viện có quy định cấm các bác sĩ, nhân viên giới thiệu các xe ngoài không phải của bệnh viện cho bệnh nhân. Mọi nhu cầu chuyển viện của bệnh nhân, xe của bệnh viện đáp ứng được.

Mỗi chuyến xe có đầy đủ máy thở, đội ngũ y bác sĩ… như chuyến xe ngoài, nếu xe bệnh viện chuyển bé đi chỉ thanh toán tiền chưa đến 8 triệu đồng.

Ông Kiển nói rõ, xe bên ngoài có thể vào chuyển bệnh nhân được nhưng bệnh viện sẽ không can thiệp được giá. Đó là thỏa thuận giữa bên vận chuyển và người nhà.

Cũng theo báo cáo Bệnh viện Sản nhi Cà Mau gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau, sau khi giải thích rõ về tình trạng bệnh của bé, gia đình đã đồng ý ký tên vào biên bản và không có ý kiến hay yêu cầu giải thích gì thêm.

Đến 9h ngày 5-8, cha bé có đặt vấn đề xin chuyển viện lên Bệnh viện Nhi đồng 1 theo yêu cầu. Bác sĩ trực có giải thích với gia đình nhưng gia đình vẫn cương quyết chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 bằng phương tiện tự túc, chỉ xin giấy chuyển viện theo yêu cầu. 

Ca trực đã hoàn thành thủ tục chuyển viện theo yêu cầu của gia đình.

Qua xác minh, tất cả nhân viên khoa sơ sinh không tư vấn chuyển viện, đồng thời không liên lạc hay cho số điện thoại của xe cấp cứu chuyển viện từ bên ngoài.

Lúc này bác sĩ trực có nhận được điện thoại từ một bác sĩ hiện không phải là nhân viên của bệnh viện nói là người nhà, và đã tự liên hệ được với bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đồng ý điều trị.

Sau đó bác sĩ này đã hướng dẫn gia đình người bệnh liên hệ dịch vụ xe chuyển viện 115 để chuyển bé đi.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, theo phản ánh của anh G., gia đình bị thu 16 triệu đồng cho quãng đường chuyển con từ Bệnh viện Sản nhi Cà Mau lên đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (hợp đồng ghi lên Bệnh viện Nhi đồng TP).

Lúc này, cha bệnh nhi được một bác sĩ giới thiệu, cho số điện thoại của một người phụ nữ "điều" xe cấp cứu từ TP.HCM xuống chở bé với giá 16 triệu đồng.

Theo hợp đồng, đơn vị vận chuyển cấp cứu là Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt (có trụ sở quận 11, TP.HCM). Công ty này có giấy phép hoạt động cấp cứu do Sở Y tế cấp phép.

Ông Lê Hồng Sơn - giám đốc công ty - khẳng định với việc vận chuyển cấp cứu một bé sơ sinh, có đầy đủ nhân viên y tế và trang thiết bị cấp cứu chạy từ TP.HCM xuống Cà Mau chuyển lên giá đó là hợp lý, không thể gọi là "chặt chém".

Từ vụ cấp cứu bị tố ‘chặt chém’: Cần xây dựng mức giá phù hợp, tính đúng, tính đủTừ vụ cấp cứu bị tố ‘chặt chém’: Cần xây dựng mức giá phù hợp, tính đúng, tính đủ

Cần có hướng dẫn chung để các doanh nghiệp xây dựng mức giá chuyển cấp cứu phù hợp, cơ bản tính đúng, tính đủ và có tích lũy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên