10/04/2024 22:16 GMT+7

Vụ vay gần 6.000 lượng vàng 15 năm: Khối nợ tăng vượt nghìn tỉ, ngân hàng kiện đòi

Liên quan đến khoản vay tiền và vàng tại Sacombank, lãnh đạo APT cho biết ngân hàng đã nộp đơn khởi kiện công ty ra tòa. Phía tòa án từng có giấy triệu tập công ty này lên làm việc.

Giá vàng tăng mạnh sau 15 năm, việc đánh giá lại gốc khoản vay theo giá thị trường khiến dư nợ tăng cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Giá vàng tăng mạnh sau 15 năm, việc đánh giá lại gốc khoản vay theo giá thị trường khiến dư nợ tăng cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khoản vay 5.833 lượng vàng SJC của Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT) phát sinh từ hợp đồng tín dụng từ năm 2009.

Doanh nghiệp đều đặn phải đánh giá lại gốc của khoản vay nêu trên theo biến động giá vàng vào cuối năm.

Vay vàng rồi không trả nổi, ngân hàng kiện

APT vừa thực hiện công bố tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra ngày 24-4 tới đây.

Một trong các nội dung đề cập trong bộ tài liệu là công tác giải quyết nợ quá hạn phải trả. Theo đó, doanh nghiệp cho biết đang có khoản nợ phải trả quá hạn lên tới 1.399 tỉ đồng.

Số trên bao gồm khoản nợ quá hạn Sacombank gồm 103 tỉ đồng và 5.833 lượng vàng SJC. Quy theo tỉ giá vàng ngày 31-12-2023, khoản nợ quá hạn này có tổng trị giá 538 tỉ đồng.

Quy đổi ngược lại, số dư nợ gốc khoản vay vàng khoảng 435 tỉ đồng, tức hơn 74,5 triệu đồng/lượng.

Chưa kể, còn nợ lãi vay tạm tính theo lãi suất trên hợp đồng tín dụng là 12%/năm, dù chưa tính lãi quá hạn đã lên tới 836 tỉ đồng. Trong đó, lãi vay vàng chiếm 665 tỉ đồng.

Như vậy, cộng cả dư nợ gốc và lãi vay khoản vay vàng này đã 1.100 tỉ đồng sau 15 năm chưa thanh toán.

Liên quan đến khoản nợ trên, lãnh đạo APT cho biết Sacombank đã nộp đơn khởi kiện công ty ra Tòa án nhân dân quận Bình Tân yêu cầu thanh toán nợ và phát mãi toàn bộ tài sản của công ty để thu hồi nợ. Trước đó, tòa án cũng đã có giấy triệu tập gửi tới công ty này.

Giấy triệu tập liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và APT - Nguồn: DN

Giấy triệu tập liên quan đến tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và APT - Nguồn: DN

"Hiện hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đang tích cực thương lượng với ngân hàng để tìm biện pháp giải quyết nhằm đảm bảo sự tồn tại của công ty", lãnh đạo APT đề cập trong tài liệu gửi cổ đông trước đại hội năm nay.

Tuy nhiên, hội đồng quản trị APT cũng cho cổ đông biết "APT còn quá nhiều khó khăn về tình hình tài chính trong điều kiện không vay được vốn kinh doanh". Việc thanh toán các khoản phải trả ngân sách nhà nước, các khoản nợ đã quá hạn ở Sacombank… rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng công ty.

"Nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ làm ảnh hưởng dẫn đến ngừng trệ mọi hoạt động của công ty, làm cho hàng trăm lao động mất công ăn việc làm, gây bất ổn xã hội", ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - chủ tịch APT - nêu trong báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024.

Năm nào cũng đánh giá lại khoản vay vàng

Khoản vay 5.833 lượng vàng SJC của APT phát sinh từ hợp đồng tín dụng năm 2009. Tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, khoản nợ vay Sacombank (trước đó là Ngân hàng TMCP Phương Nam) có trị giá 206 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2009, APT báo lỗ sau thuế 58,3 tỉ đồng, giảm đáng kể so với khoản âm 120 tỉ đồng năm trước. Chi phí lãi vay cả năm của doanh nghiệp đạt 39,3 tỉ đồng, giảm 22% so với năm trước.

Đến nay theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, APT đang gánh khoản lỗ lũy kế 1.354 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 1.264 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính kiểm xuyên suốt nhiều năm, APT đều đặn phải đánh giá lại gốc của khoản vay 5.833 tỉ đồng theo biến động giá vàng. Đồng thời thực hiện trích lập chi phí lãi vay toàn bộ khoản vay.

Nhìn vào thực lực của APT, ngay cả khi khởi kiện, ngân hàng cũng "khá đau đầu" trong việc thu hồi khoản nợ.

Báo cáo tài chính cho thấy tài sản ngắn hạn của APT chỉ có 103 tỉ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới 1.435 tỉ đồng. Công ty này cũng chỉ có vốn điều lệ 88 tỉ đồng.

Về cơ cấu đầu tư vốn chủ sở hữu, APT có 3 cổ đông lớn, trong đó Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) nắm 30% và Công ty TNHH Tập đoàn Somo Việt Nam sở hữu 41,1%.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy cũng là người đứng đầu Somo. Ông Huy từng trải qua vị trí chủ tịch của công ty vàng Sacombank-SBJ. Bà Đỗ Ngọc Nga, tổng giám đốc APT, cũng từng là phó phòng đầu tư Sacombank giai đoạn 2015 - 2016...

Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật thông tin...

Theo dữ liệu của TTO, giá vàng SJC bán ra tại thời điểm cuối 2009 đạt 26,74 triệu đồng/lượng. Trong khi cập nhật đến hôm nay (10-4), giá vàng SJC đã lên 84,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Vay ngân hàng gần 6.000 lượng vàng, nợ tăng khủng sau 15 năm chưa trảVay ngân hàng gần 6.000 lượng vàng, nợ tăng khủng sau 15 năm chưa trả

Một doanh nghiệp tại TP.HCM vay Sacombank 5.833 lượng vàng theo hợp đồng tín dụng từ năm 2009, nhưng đến nay vẫn chưa trả được vì "không có khả năng thanh toán".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên