12/04/2024 16:11 GMT+7

Vụ người nhà sản phụ tố bệnh viện tắc trách: Kỷ luật bác sĩ và phê bình ê kíp trực

Ngày 12-4, tin từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, hội đồng chuyên môn đã họp đánh giá trường hợp tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, yêu cầu bệnh viện kỷ luật bác sĩ và phê bình hai ê kíp trực.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười xử lý kỷ luật bác sĩ và phê bình ê kíp trực liên quan vụ tai biến sản khoa - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười xử lý kỷ luật bác sĩ và phê bình ê kíp trực liên quan vụ tai biến sản khoa - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, ngày 28-3, hội đồng chuyên môn Sở Y tế gồm lãnh đạo sở và các chuyên gia của Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ đã họp đánh giá trường hợp tai biến sản khoa của sản phụ N.T.T.D.

Hội đồng chuyên môn kết luận trong quá trình xử trí ca bệnh, ê kíp trực và toàn Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười thực hiện chẩn đoán, theo dõi, xử trí theo phác đồ điều trị băng huyết sau sinh. Tuy nhiên, do nhóm máu hiếm không có tại bệnh viện nên xử trí cấp cứu không hiệu quả.

Năng lực chuyên môn ê kíp trực của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười còn hạn chế, chưa tiên lượng được tính chất đặc biệt của ca bệnh hiếm gặp và không tư vấn kỹ lưỡng cho thân nhân người bệnh biết.

Nguyên nhân tử vong do băng huyết sau sinh rất nặng, choáng không hồi phục do đờ tử cung/bệnh nhân có nhóm máu hiếm (A - Rh-).

Sau vụ việc, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thực hiện chấn chỉnh trong toàn ngành, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười xử lý kỷ luật các bác sĩ chịu trách nhiệm chính liên quan đến trường hợp tai biến sản khoa; phê bình hai ê kíp trực sản ngày 16 và 17-3.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 17-3 chị N.T.T.D. (33 tuổi) nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để chuẩn bị sinh.

Gia đình có báo cho nhân viên y tế việc chị D. thuộc nhóm máu hiếm nhưng không nhận được lời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực.

Sau khi sinh thành công một bé gái thì chị D. bị băng huyết nặng không có máu hiếm truyền cấp cứu, bệnh viện đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, đến sáng 18-3, bệnh nhân tử vong.

Ngày 21-3, đại diện gia đình chị N.T.T.D. đã tố bệnh viện tắc trách.

Người nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vongNgười nhà tố bệnh viện tắc trách khiến sản phụ tử vong

Ngày 21-3, đại diện gia đình sản phụ tử vong ở Đồng Tháp đã tố bệnh viện tắc trách, biết chị D. nhóm máu hiếm nhưng không kịp thời tư vấn, quá trình đỡ đẻ không có bác sĩ chuyên môn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên