07/01/2024 18:40 GMT+7

Vợ bị tố đạo văn, tỉ phú nói sẽ kiểm tra đạo văn toàn bộ giảng viên MIT

Tỉ phú gốc Do Thái Bill Ackman nói sẽ kiểm tra đạo văn toàn bộ giảng viên MIT, sau khi vợ ông là cựu giáo sư viện này bị trang Business Insider cáo buộc đạo văn.

Tỉ phú Bill Ackman - Ảnh: BLOOMBERG

Tỉ phú Bill Ackman - Ảnh: BLOOMBERG

Theo Hãng tin Bloomberg, tỉ phú Bill Ackman - cựu sinh viên Harvard - đang đẩy mạnh chiến dịch chống lại chủ tịch Sally Kornbluth của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ông Ackman nói sẽ bắt đầu các kiểm tra về đạo văn đối với công trình của tất cả các giảng viên hiện tại của trường.

Theo tuyên bố của ông Ackman, tất cả giảng viên, kể cả chủ tịch Kornbluth và các thành viên hội đồng MIT, đều sẽ là mục tiêu kiểm tra đạo văn dựa trên chính các tiêu chuẩn chống đạo văn của MIT.

"Chúng tôi sẽ chia sẻ phát hiện của mình lên các nền tảng công cộng khi chúng đã được hoàn thành dựa trên tinh thần của sự minh bạch", Bloomberg dẫn lời tỉ phú Ackman.

"Thật không may rằng những hành động nhằm giải quyết các vấn đề trong giáo dục đại học đã dẫn đến những tấn công này vào gia đình tôi", ông Ackman nói thêm.

Tỉ phú Ackman đưa ra phát biểu này trên mạng xã hội X hôm 5-1, sau cáo buộc của trang Business Insider về việc bà Neri Oxman, cựu giáo sư tại MIT, cũng là vợ của ông Ackman, đạo văn từ bách khoa toàn thư mở trực tuyến Wikipedia.

Trước đó, trang Business Insider đăng tải bài viết cáo buộc bà Oxman đã không trích dẫn, và ít nhất trong một trường hợp, đã sao chép các đoạn văn mà không dẫn nguồn từ các tác giả khác trong luận án tiến sĩ của bà tại MIT.

Bà Oxman thừa nhận các vấn đề trên, nói rằng một số nguồn đã được trích dẫn không đúng cách và xin lỗi về các sai sót.

Tối 5-1, Business Insider đăng tải thêm một bài viết khác, cáo buộc có ít nhất 15 đoạn văn trong luận án của bà Oxman đã được sao chép từ Wikipedia mà không dẫn nguồn.

Đăng tải trên X vào tối 5-1, tỉ phú Ackman nói trang Business Insider chỉ "vừa" mới liên hệ với bà Oxman về các cáo buộc. Và hai vợ chồng ông không có đủ thời gian nghiên cứu về các cáo buộc này.

Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, chủ tịch MIT Kornbluth không đưa ra dấu hiệu là bà sẽ từ chức.

Kể từ phiên điều trần vào tháng 12 trước Quốc hội Mỹ liên quan đến chủ nghĩa bài Do Thái tại các đại học Mỹ trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas, chủ tịch MIT Kornbluth đang phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi cho rằng bà phải bị sa thải.

Bà Kornbluth là một trong ba lãnh đạo đại học có mặt trong phiên điều trần còn tại chức. Chủ tịch Liz Magill của Đại học Pennsylvania đã từ chức vài ngày sau phiên điều trần, còn chủ tịch Claudine Gay của Đại học Harvard cũng đã từ chức hôm 2-1.

Bê bối nghiêm trọng ở HarvardBê bối nghiêm trọng ở Harvard

Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik cho rằng việc chủ tịch Đại học Harvard, bà Claudine Gay, từ chức chỉ là khởi đầu của "vụ bê bối lớn nhất đối với bất cứ trường cao đẳng hay đại học nào trong lịch sử".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên