28/08/2023 15:03 GMT+7

Việt Nam và Singapore nghiên cứu nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí nghiên cứu khả năng nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vẫy tay chào báo chí trước khi bước vào hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vẫy tay chào báo chí trước khi bước vào hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 28-8, sau cuộc hội đàm quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã trao đổi về hợp tác song phương thời gian qua và các biện pháp lớn nhằm phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Nghiên cứu nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm gần đây đã mở rộng thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét khả năng nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Đặc biệt, hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước để trao đổi về hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm. Việt Nam và Singapore nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số (thiết lập tháng 2-2023).

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai bên đã hoàn tất việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, góp phần mở rộng, làm sâu sắc kết nối kinh tế sang các lĩnh vực mới như năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam; phát triển và chuyển đổi các khu VSIP truyền thống sang khu công nghiệp thông minh, xanh, phát thải carbon thấp, tiến tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp - đô thị.

Thủ tướng cũng đề nghị Singapore mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực chủ chốt và thuộc nhóm ưu tiên của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành sản xuất như dệt may, chế biến đồ gỗ, đóng tàu, phát triển hạ tầng công nghiệp, hóa chất, hóa dầu, khí tự nhiên hóa lỏng…

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mở rộng hợp tác về văn hóa giữa hai nước để theo kịp hoặc hài hòa với hợp tác về kinh tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị mở rộng hợp tác về văn hóa giữa hai nước để theo kịp hoặc hài hòa với hợp tác về kinh tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hợp tác chuyển đổi số, kết nối dữ liệu

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh hai nước tiến hành trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và hợp tác xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia.

Liên quan đến nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore giúp Việt Nam xây dựng và vận hành Trung tâm cơ sở dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Thủ tướng cũng đề nghị sớm thúc đẩy kết nối hệ thống của Việt Nam với hệ thống định danh và xác thực điện tử tại Singapore nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho công dân hai nước trong quá trình đi lại, sinh sống và làm việc.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và triển khai các chương trình kích cầu du lịch, mở thêm các đường bay mới, mở rộng kết nối điểm đến tàu biển, tàu du lịch giữa hai nước.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 28-8, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và lãnh đạo một số bộ, ngành, hai nước đã ký và trao đổi 7 văn kiện hợp tác. Trong đó có thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và hai Bộ Giáo dục.

Đáng chú ý hai bên cũng ký Công thư về việc sửa đổi Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore (ký năm 2005, hiệu lực năm 2006), và Chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng ký và trao đổi Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại TP.HCM giữa UBND TP.HCM và Cơ quan cơ sở hạ tầng châu Á (Singapore).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (phải) trao đổi văn kiện với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng về sửa đổi Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (phải) trao đổi văn kiện với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Công Thương Singapore Tan See Leng về sửa đổi Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan trao đổi thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan trao đổi thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (phải) và Giám đốc điều hành Cơ quan cơ sở hạ tầng châu Á của Singapore Lavan Thiru ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại TP.HCM - Ảnh:   NGUYỄN KHÁNH

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (phải) và Giám đốc điều hành Cơ quan cơ sở hạ tầng châu Á của Singapore Lavan Thiru ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại TP.HCM - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29-8, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là lần thứ năm ông thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Singapore.

Chiều nay 28-8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lần lượt tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Việt Nam - Singapore gần gũi, gắn kếtViệt Nam - Singapore gần gũi, gắn kết

Chiều 27-8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức ba ngày theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên