03/01/2020 18:16 GMT+7

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 3-1, tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, tập thể Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM (bìa trái), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (bìa phải) và tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh: TUYẾT MAI

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP.HCM và ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM. Đồng thời, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 7 tập thể thuộc Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh giá năm qua, ngành kiểm sát đã thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ, quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn.

Viện Kiểm sát hai cấp đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, góp phần tích cực vào sự phát triển của TP. Trong đó, các vụ gây bức xúc dư luận xã hội như vụ Alibaba, Angel Lina đã được xử lý kịp thời.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã chủ động rà soát các văn bản liên quan đến trật tự xây dựng, trong đó có mua bán đất bằng giấy tay để thống nhất với cơ quan tư pháp, xác định rõ bản chất là dân sự hay hình sự để xử lý đúng pháp luật.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP cũng đang rà soát lại những quận huyện nào tỉ lệ người làm nông nghiệp còn rất ít thì phải có kế hoạch chuyển dần sang đất đô thị.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nhận cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh 2.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao cờ thi đua dẫn đầu khối cho 7 tập thể thuộc Viện Kiển sát nhân dân TP.HCM - Ảnh: TUYẾT MAI

Tại hội nghị, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân sát tối cao, lưu ý Viện kiểm sát hai cấp phải tăng cường kháng nghị các bản án có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự, thương mại, hành chính để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tổ chức. 

Ông Trí đề nghị UBND TP.HCM phối hợp rà soát, nhắc nhở để có những quyết định hành chính chất lượng, tránh khiếu kiện.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Đỗ Mạnh Bổng - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của bí thư Thành ủy, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã dành cho ngành kiểm sát TP.HCM.

Ông Bổng nhấn mạnh đây là vinh dự, cũng là trọng trách của cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng thời Viện Kiển sát TP sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện vào năm 2020.

Viện kiểm sát bác đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho cựu chánh án Phú Yên Viện kiểm sát bác đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho cựu chánh án Phú Yên

TTO - Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đã bác bỏ đề nghị của các luật sư về miễn trách nhiệm hình sự cho ông Lê Văn Phước - cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên, đang bị xét xử tội "tham ô tài sản".


TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên