11/10/2023 14:58 GMT+7

Vì ghen tuông phóng hỏa đốt nhà làm chết 2 mẹ con, lãnh án tử hình

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên tử hình người đàn ông ghen tuông phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con tử vong lúc rạng sáng.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên tử hình người đàn ông ghen tuông phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con tử vong - Ảnh: TIẾN VĂN

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên tử hình người đàn ông ghen tuông phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con tử vong - Ảnh: TIẾN VĂN

Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên tử hình bị cáo Trần Văn Nam (40 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) vì phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con tử vong lúc rạng sáng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết bà Thái Cẩm Châu (39 tuổi). Bà Châu dẫn con gái Thái Bảo Trân (khi đó mới 7 tuổi) dọn về chung sống như vợ chồng tại nhà Nam.

Thời gian chung sống, Nam và bà Châu thường xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Bà Châu chịu đựng không nổi nên dọn về sống tại nhà cậu ruột là ông Lâm Truyền Dân, tại đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Tuyên án tử hình bị cáo phóng hỏa làm người phụ nữ 'sống chung như vợ chồng' cùng con gái riêng tử vong

Rạng sáng 2-11-2022, Nam uống hết 1,5 lít rượu và nhớ lại việc bị bà Châu bỏ nên nổi máu ghen tuông. Nam nghĩ rằng bà Châu đang chung sống với người khác nên nảy sinh ý định đốt nhà trả thù.

Nam lấy xe lôi đạp đến cặp bên hông nhà ông Dân để quan sát tìm điểm phóng hỏa. Thấy phía trước trong sân và trong nhà có nhiều vật dụng là đồ phế liệu dễ cháy, Nam châm lửa đốt khiến bà Châu và cháu Trân tử vong.

Ông Dân được lực lượng cứu hộ, người dân đập tường cứu ra ngoài. Nhưng ngôi nhà ông Dân đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng cùng ngày, Nam ra đầu thú và khai nhận tội lỗi. Tổng giá trị tài sản Nam gây thiệt hại cho ông Dân trên 310 triệu đồng. Tháng 2-2023, ông Dân đã qua đời do bệnh tật.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam tử hình về tội "giết người", 7 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt Nam phải thi hành là tử hình. Tòa cũng yêu cầu Nam bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại hơn 670 triệu đồng.

Cháy nhà lúc 2h sáng, lối thoát hiểm bị tắc, hai mẹ con chết ngộpCháy nhà lúc 2h sáng, lối thoát hiểm bị tắc, hai mẹ con chết ngộp

TTO - Khoảng 2h30 ngày 2-11, tại số nhà 103 Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, An Giang đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm hai mẹ con chết ngộp. Khi xảy ra cháy, cửa thoát hiểm đã bị “tắc” nên không ứng cứu kịp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên