11/04/2024 16:54 GMT+7

Ủy ban kiểm tra An Giang kiến nghị khởi tố sai phạm tại 2 dự án

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang phát hiện sai phạm tại 2 dự án giao thông và thủy lợi, nên chuyển hồ sơ, kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định có sai phạm tại dự án nạo vét kênh Vĩnh Tế - Ảnh tư liệu: BỬU ĐẤU

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định có sai phạm tại dự án nạo vét kênh Vĩnh Tế - Ảnh tư liệu: BỬU ĐẤU

Ngày 11-4, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang vừa chuyển hồ sơ và có văn bản kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố các sai phạm tại 2 công trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh.

Nhiều sai phạm 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng có thông báo phúc đáp đang giải quyết kiến nghị này. Đồng thời thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, kết quả kiểm tra tại chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong xây dựng công trình. Cụ thể sai phạm tại dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 949 và dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với dự án đường tỉnh 949, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đã tự thỏa thuận với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thay đổi nguồn gốc vật liệu đắp nền đường nhưng chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Vật liệu thay thế chưa được cơ quan thẩm quyền xác định giá, nhưng chủ đầu tư vẫn thanh toán cho nhà thầu bằng với giá dự thầu là cát sông có nguồn gốc từ mỏ tại sông Cổ Chiên - Bến Tre. Sau đó vận chuyển về công trình là chưa đúng với hợp đồng đã ký và có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vật liệu cát nền đường K98 ký trong hợp đồng có giá 198.863 đồng/m3, với tổng chi phí của hạng mục cát là 3,7 tỉ đồng. Còn cát do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thay thế chỉ có giá 84.000 đồng/m3. Từ đó xác định số tiền gây thất thoát cho ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỉ đồng.

Gây thất thoát hàng chục tỉ đồng

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế cũng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, ban quản lý đã tự điều chỉnh bãi chứa đất phát sinh tại K40 900. Bãi chứa có khối lượng đất được đo đạc là 107.417m3, trị giá 9,1 tỉ đồng. Nhưng khu đất này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Phùng Mỹ Luông.

Hiện trạng khu đất này là đất nông nghiệp, sử dụng cho việc trồng lúa nước. Việc tự ý san lấp là trái quy định về quản lý và sử dụng đất trồng lúa. Mặt khác, khu đất này lại thuộc quyền sở hữu của tư nhân nhưng chủ đầu tư đã lấy đất từ dự án nạo vét để san lấp. Đồng thời dùng tiền ngân sách nhà nước để thanh toán thi công. Từ đó gây thất thoát tài nguyên khoáng sản của quốc gia, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Qua kiểm tra thực tế, khối lượng đất nạo vét đổ về các bãi chứa bị thất thoát 60%. Nếu tính đúng phải giảm chi phí thanh toán khối lượng với số tiền 37,28 tỉ đồng, tương đương 534.998m3. Giảm chi phí thanh toán khối lượng tại bãi chứa đất của ông Phùng Mỹ Luông là 18,84 tỉ đồng, tương đương 270.302m3.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy An Giang xác định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền 65,22 tỉ đồng.

Ông Phùng Mỹ Luông cư ngụ tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam trong vụ sai phạm mỏ cát lớn nhất tỉnh.

Còn đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Du - nguyên giám đốc ban - cũng vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam do sai phạm tại các công trình kè, chống sạt lở.

An Giang chi 230 tỉ đồng nạo vét kênh Vĩnh TếAn Giang chi 230 tỉ đồng nạo vét kênh Vĩnh Tế

TTO - Toàn tuyến kênh Vĩnh Tế dài 42km hiện đã nạo vét được 10km đoạn huyện Tri Tôn. Đây là dự án “Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên