09/07/2023 17:12 GMT+7

Ukraine nhận tấn công cầu Crimea, Nga nói 'lộ bản chất khủng bố'

Đánh dấu 500 ngày nổ ra xung đột với Nga, một quan chức Ukraine bất ngờ xác nhận nước này đã cho nổ cầu Crimea qua eo biển Kerch.

Cầu Crimea trong vụ nổ ngày 8-10-2022 - Ảnh: REUTERS

Cầu Crimea trong vụ nổ ngày 8-10-2022 - Ảnh: REUTERS

Khi vụ nổ xảy ra gần một năm trước và cho tới trước ngày 8-7, Kiev luôn tránh nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, ngày 8-7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết trên Telegram xác nhận chính quyền Ukraine đã cho nổ cầu Crimea để gián đoạn tuyến đường hậu cần của Nga.

"Đã 273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn tấn công đầu tiên vào cầu Crimea để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của người Nga", bà Maliar viết trên Telegram.

Ukraine thừa nhận cho nổ cầu Crimea để gián đoạn tuyến đường của Nga

Nhiều báo của Nga đã dẫn lại thông tin này theo kiểu Ukraine đã giấu giếm lâu nay nhưng bây giờ thì tự để lòi đuôi.

Chưa hết, do vụ nổ trên cây cầu dài 19km nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga làm chết 3 người và bị Nga xem là hành động khủng bố, nên Bộ Ngoại giao Nga đã bình luận rằng (việc thừa nhận đã tấn công cầu Crimea của Kiev) thể hiện đây là "nhà nước khủng bố".

Theo Hãng tin Sputnik, ngày 8-10-2022, một chiếc xe tải bị nổ tung trên cầu Crimea, khiến hai nhịp cầu bị sập một phần xuống biển. Bảy thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên đoạn đường ray liền kề bốc cháy. Có ba người gần hiện trường thiệt mạng.

Vào thời điểm đó, các quan chức Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, bóng gió về trách nhiệm của Kiev trong vụ nổ trong nhiều bài đăng trên mạng xã hội nhưng không xác nhận gì.

Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak viết rằng cuộc tấn công vào cầu Crimea chỉ là "khởi đầu". "Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy" và "mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine".

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ nổ cầu Crimea là hành động tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự.

Một tuần sau vụ nổ, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khẳng định Tổng cục Tình báo (mật vụ) của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ nổ.

FSB nói rằng "thiết bị nổ được ngụy trang thành cuộn bằng màng polyetylen xây dựng và được vận chuyển từ cảng biển Odessa ở Ukraine đến Ruse của Bulgaria vào đầu tháng 8.

Theo FSB, việc kiểm soát quá trình vận chuyển thiết bị nổ và liên lạc với những người tham gia kế hoạch được thực hiện bởi một nhân viên của Tổng cục Tình báo Ukraine.

Tổng thống Putin đi bộ trên cầu Crimea sửa chữa gần xongTổng thống Putin đi bộ trên cầu Crimea sửa chữa gần xong

TTO - Ngày 5-12, Tổng thống Vladimir Putin đã lái chiếc xe Mercedes qua cầu Crimea nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea, sau khi cây cầu này được sửa chữa sau một vụ nổ bom cách đây gần 2 tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên