09/05/2023 10:43 GMT+7

U22 Việt Nam đang lớn lên qua từng trận

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình đã nhận định như vậy với Tuổi Trẻ Online sau khi U22 Việt Nam sớm đoạt vé vào bán kết SEA Games 32.

U22 Việt Nam đang lớn lên qua từng trận - Ảnh 1.

U22 Việt Nam trưởng thành qua từng trận đấu, sớm lấy vé vào bán kết SEA Games 32 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Phan Thanh Bình đưa ra những nhận xét về thế hệ cầu thủ đàn em.

U22 Việt Nam chịu ảnh hưởng từ cái bóng quá lớn

Cái bóng quá lớn của HLV Park Hang Seo cùng thành tích hai chiếc HCV SEA Games 30 và 31 khiến người hâm mộ không khỏi âu lo, thậm chí là nghi ngờ với U22 Việt Nam trong việc bảo vệ HCV ở SEA Games 32.

Nghi ngờ cũng phải thôi bởi trước ngày sang Campuchia, U22 Việt Nam đã có chuỗi trận thi đấu tập huấn không thành công.

Vẫn biết rằng mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng lứa cầu thủ trẻ hiện tại thua thiệt quá nhiều so với lứa của Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu, Nhâm Mạnh Dũng… của hai kỳ SEA Games trước.

Trong khi đàn anh có nhiều năm gắn bó cùng nhau qua các giải trẻ quốc tế, thì lứa hiện tại cùng HLV Philippe Troussier chỉ có không đầy hai tháng làm quen với nhau rồi đi dự SEA Games 32.

Phân tích như vậy để thấy rằng các tuyển thủ U22 Việt Nam đã và đang hứng chịu áp lực tâm lý không hề nhỏ.

Tuy nhiên, họ đã cùng nhau vượt lên chính mình ở vòng đấu bảng.

U22 Việt Nam đang trưởng thành

U22 Việt Nam đang lớn lên qua từng trận - Ảnh 2.

Sút xa, một trong những nét mới của U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đa phần ở đội hình chính là những cầu thủ quen với việc ngồi dự bị ở V-League hay giải hạng nhất quốc gia. Thậm chí có người còn đang chinh chiến ở giải hạng nhì như Võ Minh Trọng.

Vậy mà tất cả cùng nhập cuộc với sự hăm hở, quyết tâm thật cao. Họ lần lượt vượt qua U22 Lào, U22 Singapore rồi U22 Malaysia để sớm có vé vào bán kết mà không cần quyết đấu với U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng đấu bảng.

Theo góc nhìn chuyên môn, tôi cho rằng các bạn trẻ đang lớn lên, trưởng thành, chững chạc hơn qua từng trận đấu. Họ đã nỗ lực rất nhiều để có được 9 điểm.

Có thể có những khoảnh khắc chưa làm hài lòng người xem khi chuyền bóng lạc địa chỉ, kết thúc vội vàng, sai lầm trong phòng ngự và cả lối chơi không đẹp mắt...

Nhưng điều đó không thể phủ nhận công sức của toàn đội. Mục tiêu cuối cùng của trận đấu là 3 điểm. Đòi hỏi vừa thắng, vừa phải đá đẹp xem ra quá khó với thầy trò HLV Troussier.

Thay đổi lối chơi đòi hỏi phải có thời gian và có cọ xát thường xuyên mới vận hành nhịp nhàng. Chúng ta quá quen với kiểu đá phòng ngự phản công thời HLV Park Hang Seo. Do đó, HLV Philippe Troussier đưa ra lối chơi kiểm soát bóng là điều quá mới với U22 Việt Nam.

Cũng là chiến thuật 3-4-3, nhưng cách vận hành của ông Philippe Troussie khác với người tiền nhiệm. Đó là buộc các tiền đạo phải rượt đuổi, tranh chấp để cướp lại bóng, phải quay về chia lửa cho các tiền vệ và hậu vệ.

Đây là lý do qua ba trận đầu tiên, các tiền đạo lần lượt rời sân sau 60-70 phút để nhường chỗ cho các cầu thủ dự bị đang sung mãn thể lực. Phải có thể lực thì mới chơi với triết lý kiểm soát bóng rồi tổ chức tấn công.

Highlights U22 Malaysia - U22 Việt Nam (1-2): Thầy trò ông Troussier đoạt vé vào bán kết SEA Games 32 - Nguồn: FPT

Thật vui và thú vị khi Thanh Nhàn, Lê Văn Đô và Văn Tùng luôn có mặt ở trung tuyến để hỗ trợ đồng đội.

U22 Việt Nam chưa có thủ lĩnh đích thực để điều tiết nhịp độ trận đấu. Đó là khiếm khuyết lớn nhất.

Nhưng việc ông Philippe Troussier đặt niềm tin vào cặp tiền vệ trung tâm Đức Phú - Thái Sơn thật sự giúp họ trưởng thành hơn qua từng trận.

Đây là hai trong số vài cầu thủ chạy nhiều nhất của U22 Việt Nam. Sức bền thể lực giúp họ đủ khả năng đeo bám, đánh chặn từ xa hoặc làm chậm nhịp độ tấn công của đối phương.

Qua từng trận đấu, tỉ lệ chuyền bóng dài bị hỏng dần được các tuyển thủ U22 Việt Nam cải thiện. Chỉ tính riêng 80 phút đầu khi U22 Malaysia còn đủ quân số, U22 Việt Nam tung ra được 26 đường chuyền dài chính xác, trong khi chuyền hỏng là 14 lần.

Thêm nét mới đáng ghi nhận với U22 Việt Nam, đó là họ chịu sút xa nhiều hơn. Có thể xác suất đưa bóng trúng cầu môn chưa cao, nhưng miếng đánh này luôn đặt thủ môn lẫn hàng thủ đối phương vào sự căng thẳng.

Điều này dễ dẫn tới sai sót mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Thực tế cú sút xa của Minh Trọng đã mang về cho U22 Việt Nam cơ hội mở tỉ số từ quả phạt đền trong trận thắng 2-1 trước Malaysia.

U22 Việt Nam vô bán kết sớm trong một trận căng cứng cả hai bênU22 Việt Nam vô bán kết sớm trong một trận căng cứng cả hai bên

Thắng trận thứ ba liên tiếp với tỉ số 2-1 trước Malaysia vào tối 8-5, U22 Việt Nam sớm hoàn tất vòng đấu bảng cùng chiếc vé vào bán kết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên