19/03/2024 09:17 GMT+7

Tưởng nợ đến 50 triệu USD, Bruno Mars bỗng được sòng bạc giải oan

Bruno Mars, một trong những cái tên lớn nhất trong ngành âm nhạc thế giới, bất ngờ vướng nghi vấn nợ nần đến 50 triệu USD (1.200 tỉ đồng) vì nghiện cờ bạc. Thực hư ra sao?

Bruno Mars biểu diễn tại MGM Las Vegas, truyền thông Mỹ cho rằng anh đang nợ 50 triệu USD tại đây - Ảnh: MGM

Bruno Mars biểu diễn tại MGM Las Vegas, truyền thông Mỹ cho rằng anh đang nợ 50 triệu USD tại đây - Ảnh: MGM

Ngày 16-3, người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới hoang mang khi Hãng thông tấn Newsnation công bố thông tin Bruno Mars nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng).

Đồng thời Newsnation cũng cho biết thêm Bruno Mars đã ký hợp đồng diễn 9 năm tại sòng bạc kiêm khu nghỉ dưỡng MGM để trả nợ.

Đây cũng là một trong những sòng bạc lớn bậc nhất Las Vegas, thường xuyên có nghệ sĩ lớn đến biểu diễn.

"Căn bản là sòng bạc MGM đang sở hữu Bruno Mars" - Newsnation viết.

Trang thông tin này tiết lộ sòng bạc MGM đã ký hợp đồng trị giá 90 triệu USD/năm để Bruno Mars thường xuyên đến đây biểu diễn, tuy nhiên nam ca sĩ sẽ dùng phần lớn số tiền này để trả nợ, đóng thuế và tiếp tục đánh bạc.

Bruno Mars có thật sự nợ 50 triệu đô vì cờ bạc?

Sở dĩ thông tin này gây nhiều hoang mang trong giới hâm mộ âm nhạc là vì nó có cơ sở. Ca sĩ Bruno Mars không ngần ngại nhận mình là một "con bạc" chuyên nghiệp trong quá khứ, thậm chí anh còn khá tự hào về "biệt tài" của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với GQ vào năm 2013, Bruno Mars tiết lộ về những ngày đầu chơi bạc khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó anh chưa nổi tiếng và thường xuyên lui tới sòng bạc Commerce tại Los Angeles.

Hình ảnh Bruno Mars tại một sòng bạc thời mới nổi tiếng - Ảnh: PokerTube

Hình ảnh Bruno Mars tại một sòng bạc thời mới nổi tiếng - Ảnh: PokerTube

Nam ca sĩ cũng từng kể lại kỷ niệm cờ bạc để kiếm tiền thuê nhà tại Los Angeles đắt đỏ, từ đó có thể duy trì việc làm nhạc và đạt độ nổi tiếng như bây giờ.

Thông tin Bruno Mars nợ 50 triệu USD đã trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều trang mạng xã hội, được nhiều hãng thông tấn đưa tin. Hệ quả, hình tượng của Bruno Mars bỗng nhiên biến thành nợ nần chồng chất do nghiện cờ bạc chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên sáng 19-3 (theo giờ Việt Nam), đại diện sòng bạc MGM bất ngờ lên tiếng giải oan cho Bruno Mars, cho rằng nam ca sĩ không hề nợ MGM và toàn bộ thông tin Newsnation và các trang truyền thông cung cấp là "hoàn toàn sai sự thật".

Cận cảnh sòng bạc MGM, một trong những nơi ăn chơi xa hoa nhất nước Mỹ

Cận cảnh sòng bạc MGM, một trong những nơi ăn chơi xa hoa nhất nước Mỹ

Cụ thể theo Variety, đại diện của sòng bạc khẳng định đơn vị này tự hào vì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Bruno Mars, đây là mối quan hệ hợp tác chứ không phải như miêu tả "MGM sở hữu Bruno Mars do nợ nần" của nhiều tờ báo.

Bản thân ca sĩ đã thu hút vô số du khách trên toàn thế giới ghé thăm sòng bạc, khu nghỉ dưỡng MGM, đem lại lợi nhuận cho sòng bạc này.

Thành công vang dội trong sự nghiệp nhưng Bruno Mars cũng là người

Thành công vang dội trong sự nghiệp nhưng Bruno Mars cũng là người "lắm tài nhiều tật" - Ảnh: GETTY IMAGES

Bruno Mars tên thật là Peter Gene Hernandez, là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng người Mỹ. Anh nổi tiếng từ bản hit Uptown Funk làm rung động thế giới hồi năm 2016.

Sáu năm sau anh bắt tay Anderson .Paak tạo nên nhóm Silk Sonic, tiếp tục công phá Grammy 2022 với ca khúc Leave the Door Open. Sắp tới anh sẽ tiếp tục phát hành album BM4, dự kiến vào tháng 5 năm nay.

Avril Lavigne, Bruno Mars - tên ‘nguy hiểm nhất’ khi tìm kiếm trên mạngAvril Lavigne, Bruno Mars - tên ‘nguy hiểm nhất’ khi tìm kiếm trên mạng

TTO - Nữ ca sĩ Avril Lavigne và giọng ca Grenade Marry Bruno Mars mới đây trở thành hai cái tên ‘gây nguy hiểm nhất’ trong giới ngôi sao cho những người tìm kiếm tên họ trên Internet.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên