04/08/2023 18:06 GMT+7

Từ Dũ và Chợ Rẫy phối hợp mổ sinh cho sản phụ bệnh tim nặng

Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vừa phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ mắc bệnh tim nặng có nguy cơ tử vong cao.

Mẹ con sản phụ V. đã có sức khỏe dần ổn định sau khi trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mẹ con sản phụ V. đã có sức khỏe dần ổn định sau khi trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cụ thể, sáng 1-8, ê kíp Bệnh viện Từ Dũ gồm bảy người đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ lấy thai thành công cho một sản phụ bị bệnh tim nặng đang mang thai được 36,4 tuần.

Bệnh nhân là chị V. (41 tuổi, Đồng Nai) mang thai lần thứ hai có khám thai định kỳ, phát hiện bị huyết áp cao và thai suy dinh dưỡng trong tử cung nên được cho nhập viện.

Bệnh nhân từng trải qua một lần mổ lấy thai năm 2003 vì mẹ có bệnh lý tim mạch và ba lần kế hoạch hóa gia đình không ghi nhận vấn đề gì đặc biệt.

Suốt quá trình mang thai chị V. không có biểu hiện mệt hay khó thở, sinh hoạt đi lại bình thường. 

Sau khi được bác sĩ hỏi kỹ, sản phụ V. mới kể là mình bị bệnh tim (hở van 3 lá, hẹp van động mạch phổi) từ nhỏ, không có khám và điều trị chuyên khoa tim mạch định kỳ.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được siêu âm màu đánh giá sức khỏe thai ghi nhận thấy tình trạng thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung kèm tình trạng giảm trở kháng động mạch não giữa.

Siêu âm tim mẹ ghi nhận hẹp phễu và van động mạch phổi mức độ nặng, dãn thân động mạch phổi, dày thất phải.

Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn với bác sĩ nội tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy xác định tình trạng chị V. cần phải chấm dứt thai kỳ bằng mổ lấy thai khi thai đủ trưởng thành. Đồng thời, tư vấn cho sản phụ và gia đình nguy cơ tử vong chu phẫu cao (thời gian diễn ra trước, trong và sau phẫu thuật).

Ngày 1-8, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ ê kíp phẫu thuật đã sẵn sàng, tuy nhiên thấy nguy cơ tử vong trong và sau mổ rất cao nên quyết định hoãn mổ chuyển bệnh nhân qua Bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện nong van động mạch phổi trước.

Sau 24 - 48 giờ nếu ổn định có thể mổ lấy thai nhằm làm giảm nguy cơ tử vong chu phẫu cho sản phụ V., chấp nhận nguy cơ em bé có thể tử vong trong bụng mẹ.

Với sự phối hợp chuyên nghiệp giữa hai bệnh viện, ca mổ diễn ra thuận lợi, mọi thông số hô hấp, tuần hoàn đều kiểm soát tốt.

Sau 10 phút rạch da, bác sĩ đã đưa ra bé gái cân nặng 1.900 gram. Em bé nhanh chóng được ê kíp bác sĩ sơ sinh đón và đánh giá can thiệp phù hợp, chuyển về khoa sơ sinh chăm sóc. Tạm thời sản phụ V. cũng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Sản phụ mắc tim bẩm sinh có thể mang thai an toàn được không?

Theo các bác sĩ, rất nhiều phụ nữ bị tim bẩm sinh vẫn có khả năng mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Điều quan trọng nhất là những phụ nữ này trước khi có ý định sinh con nên đến gặp bác sĩ tim mạch chuyên về tim bẩm sinh để được tư vấn, đồng thời được theo dõi trong suốt quá trình mang thai.

Bệnh nhân được ghép tim ở Huế hồi phục đáng kinh ngạcBệnh nhân được ghép tim ở Huế hồi phục đáng kinh ngạc

Bệnh nhân được ghép tim lấy từ Hà Nội về Huế trên chuyến bay QH1202 đã có sự hồi phục rất tốt, các chỉ số sinh hóa sau ghép đều ổn định, tim đập tốt.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên