Tag: Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM

Thức ăn nào không nên để qua đêm?

TTO - Nhiều người thường có thói quen để lại các thực phẩm ăn không hết qua đêm, tuy nhiên các bác sĩ cho biết nếu không bảo quản đúng cách, thức ăn dễ bị vi khuẩn có hại xâm nhập gây biến đổi chất, dẫn đến ngộ độc.

6 cách để trẻ không quá gầy, quá béo

TTO - Ghi nhận tại Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, dễ dàng nhận thấy những đứa trẻ được đưa đến khám quá gầy hoặc trẻ quá béo. Nhiều phụ huynh cho trẻ ăn nhiều hơn so với nhu cầu cơ thể hoặc ăn ít mà không chú trọng đến chế độ dinh dưỡng theo độ tuổi.

Bệnh bướu cổ và cách phòng tránh

TTO - Bệnh bướu cổ đang có nguy cơ gia tăng tại Việt Nam trong những năm gần đây nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

​Làm gì trước nguy cơ gia tăng tỷ lệ bị bướu cổ ở trẻ em Việt Nam

TTO - Theo Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong (Bộ Y tế), hiện tỷ lệ thiếu hàm lượng i-ốt trong cơ thể người Việt Nam rất cao, số trẻ em 8-10 tuổi bị bướu cổ tăng nhanh, trở thành vấn đề sức khỏe cần phải can thiệp.

Ăn uống lập trình

TTO - Có gì khác biệt giữa việc đói ăn khát uống (ăn uống theo nhu cầu của cơ thể) với việc ăn uống lập trình theo thực đơn mỗi ngày hay thực đơn giữa các buổi trong một ngày: sáng, trưa, chiều và tối?

​1.000 người tham gia “Ngày hội dinh dưỡng trẻ em”

TTO - Gần 1.000 người gồm các bé mầm non cùng phụ huynh đã cũng tham gia chương trình “Ngày hội dinh dưỡng trẻ em” do Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM tổ chức sáng 3-7 tại nhà hát Bến Thành (Q.1).

Luyện thể thao ở nơi khám bệnh

TT - Giới bác sĩ và HLV thể thao phối hợp cùng nhau thực hiện mô hình cải thiện những vấn đề liên quan đến thể chất cho trẻ em VN.

​Hiểm họa từ bữa ăn trưa của sinh viên

TTO - Nước lèo đựng trong hàng chục can nhựa 10 lít cùng tô nhựa, hộp nhựa, túi ni lông, khói bụi bủa vây bữa ăn sinh viên. Dù biết không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng, nhưng nhiều bạn vẫn ăn.

Báo động trẻ béo bụng

TT - Vấn đề nóng trên số báo này là đi tìm nguyên nhân và giải pháp để xử lý cảnh báo từ Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM: tỉ lệ trẻ béo bụng quá cao.

​Con nhà giàu vẫn bị suy dinh dưỡng

TT - Là một đô thị lớn nhất nước, có mức sống cao nhưng hiện TP.HCM vẫn còn khoảng 38.000 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.